Thứ ba, 11/2/2020, 22h04

Trường mầm non với công tác phòng chống dịch corona

Vệ sinh khuôn viên trường và bàn ghế trường mầm non

Với vai trò của trường mầm non, là việc chăm sóc giáo dục trẻ em trong độ tuổi nhỏ nhất, của cấp học đầu đời, từ độ tuổi nhà trẻ cho đến lứa tuổi mẫu giáo - từ 6 tháng tuổi cho đến 6 tuổi. Độ tuổi này, đến trường hoàn toàn chưa có  ý thức về sự ảnh hưởng phòng tránh dịch bệnh, và để có những hành động bảo vệ sức khỏe cho bản thân, một lứa tuổi đang dần hình thành và tập thói quen để chuẩn bị cho việc đi học chính thức.

Trước tình hình dịch bệnh do chủng virus mới có tên gọi là corona. Đã được sự nghiên cứu chỉ đạo của các bộ ngành từ Trung ương đến địa phương, các trường học được nghỉ từ ngày 3-2 đến 16-2, để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm do chủng virus corona gây ra, mà chúng ta chưa thể lường trước được những gì có thể xảy ra. Cho nên việc chuẩn bị các khâu vệ sinh, cách ly học sinh, chuẩn bị tinh thần cũng như cơ sở vật chất tốt nhất, những trang thiết bị phục vụ cho việc chăm sóc trẻ em, đi cùng kiến thức cho các cô giáo mầm non, các bảo mẫu, các nhân viên nuôi dưỡng, cấp dưỡng, y tế trường học là điều rất cần thiết.

Vào cuộc họp ngay từ đầu năm, khi trường chúng tôi nhận được thông báo của lãnh đạo ngành giáo dục về việc cho học sinh nghỉ học tránh dịch corona virus lây lan, thì nội dung cuộc họp là việc triển khai, tập huấn cho giáo viên hiểu biết về căn bệnh, về sự lây lan của nó qua đường hô hấp, và một số biện pháp phòng tránh cần thiết. Bên cạnh đó, nhà trường có những định hướng giúp tinh thần giáo viên không hoang mang, mà cần phải chung tay với xã hội phòng tránh dịch bệnh, hợp tác tối đa với y tế địa phương để kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình học sinh, giáo viên có về quê nơi có dịch bệnh, hay đã đi du lịch qua các vùng có dịch bệnh, từ đó cùng nhau giám sát, phối hợp với y tế dự phòng với chính quyền địa phương trong việc đối phó, và vượt qua dịch bệnh, một nỗi lo chung của xã hội, và cả thế giới.

Trong thời gian nghỉ theo thông báo của sở ngành, giáo viên mầm non đã có những biện pháp khử khuẩn đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng bán trú sàn nhà, bàn ghế... Nhà trường thì trang bị cho các lớp dung dịch rửa tay, khẩu trang y tế, và tuyên truyền  phòng chống dịch bệnh tích cực trên tinh thần chung tay cùng cả nước, qua các nhóm phụ huynh ở mạng xã hội, và nhóm giáo viên cũng thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh, sức khỏe của học sinh để nhà trường theo dõi kịp thời. Về việc nghỉ để phòng tránh dịch bệnh, tôi nghĩ rằng, trường mầm non được nghỉ theo sự nghiên cứu rất trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, vì lứa tuổi này chưa bảo vệ sức khỏe cho chính mình, mà rất cần sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, sức khỏe cho các cháu là trên hết. Do vậy để việc các em trở lại trường với sự an toàn hơn, nguy cơ giảm đi nhiều hơn, thì việc rà soát từng trường hợp về sức khỏe mỗi học sinh trước khi vào học, cũng như sự chuẩn bị cơ sở trang thiết bị sạch sẽ nhằm bảo vệ cho các cháu học sinh mầm non là quyết định đúng đắn của các bộ ngành. Bởi vì, chúng ta xác định rằng, không môi trường nào dễ lây lan dịch bệnh như trường mầm non, trẻ nhỏ nên sự giao tiếp càng nhiều, làm sao trong một lớp học chúng ta có thể bắt mỗi trẻ ngồi một góc, hoặc đeo khẩu trang suốt một ngày học bán trú cũng là điều nan giải. Cho nên việc cho học sinh mầm non được nghỉ là việc làm rất cần thiết, và hơn ai hết phụ huynh học sinh vì sự an toàn của con em mình mà hiểu được điều giá trị này trong thời gian dịch bệnh còn nhiều hướng phức tạp chưa xác định được.

Để vượt qua được những khó khăn này, sự chung tay của toàn xã hội là chìa khóa để đẩy lùi dịch bệnh, trẻ mầm non được đến trường an toàn, với sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt của môi trường học đường, nhất là bậc học mầm non.

H Xuân Đà