Thứ hai, 10/7/2017, 09h17

Trường MN Ánh Cầu Vồng – Q2: Nhận bé 6 tháng tuổi từ năm học 2017 – 2018

Giai đoạn trẻ tuổi từ 6 - 12 tháng, đây là giai đoạn trẻ rất nhạy cảm với môi trường xung quanh. Bé còn yếu, cần sự chăm sóc đặc biệt cũng như sự phức tạp khi chăm sóc bé nên không có nhiều trường có lớp cho bé trong độ tuổi này.

Không dừng lại ở vai trò là một ngôi trường chăm sóc giáo dục trẻ trong độ tuổi 12 – 72 tháng, trường Mầm Non Ánh Cầu Vồng đã mở thêm lớp từ 6 tháng tuổi, nhằm giải toả nỗi lo của các bậc phụ huynh khi phải gửi bé tại thời điểm sớm như vậy.

“Mỗi trẻ em được sinh ra đều là tài sản vô giá mà cuộc sống ban tặng cho những người làm cha mẹ. Chúng ta luôn cố gắng hy sinh để dành những điều tốt đẹp nhất cho đứa con thân yêu của mình. Việc chọn trường mầm non cho bé là một trong những điều đầu tiên mà quý phụ huynh luôn trăn trở trong những năm tháng đầu đời của trẻ”.

MN Ánh Cầu Vồng

Tọa lạc ngay ngã ba Nguyễn Duy Trinh và Lê Văn Thịnh – Quận 2, Trường có sân chơi khá rộng ở phía trước và phía sau với diện tích gần 1000m2 rất thuận lợi cho các hoạt động ngoại trời của trẻ. Phòng học thoáng mát, có trang bị máy điều hòa và trang thiết bị phù hợp: nôi, giường, ghế ăn... không gian sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh cho các con vui chơi và ăn ngủ. Giáo viên được đào tạo kỹ lưỡng về chuyên môn, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của trẻ, lớp có camera trực tuyến với phụ huynh để luôn đảm bảo không có sơ xuất nào đối với bé

“Với tất cả tình yêu thương, cùng sự chăm sóc chu đáo, Trường Mầm Non Ánh Cầu Vồng mong muốn mang đến sự an tâm và hài lòng cho các bậc phụ huynh bởi đội ngũ giáo viên tận tâm và yêu trẻ. Các thiên thần của ba mẹ sẽ được tận hưởng niềm vui trong vui chơi, sự thoải mái trong học tập. Trường Mầm Non Ánh Cầu Vồng sẽ luôn đáp ứng được nhu cầu và đem lại sự an tâm cho quý phụ huynh khi gửi bé. Nơi mà các con được yêu thương, chăm sóc thân thiện như chính gia đình của mình vậy”, cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Hiệu trưởng Nhà trường cam kết.

Thật vậy, với sự gia tăng độ tuổi mầm non như hiện nay, nhất là với các thành phố lớn như TP.HCM, thì việc có thêm địa điểm giữ trẻ trong độ tuổi này là một việc làm hết sức cấp bách. Đây cũng là mô hình mà trong vài năm gần đây được ngành giáo dục khá quan tâm tiến hành đầu tư. Chị Nguyễn Thị Phụng, phụ huynh bé Nguyễn Thanh Trúc  6 tháng tuổi, đang theo học tại Trường MN Ánh Cầu Vồng, hồ hởi cho biết: “Công việc của một công nhân phải làm việc đúng giờ, ngày 8 tiếng, thậm chí nhiều khi tăng ca nên thời gian bên con khi bé được 6 tháng tuổi là rất ít. Nhà lại không có người thân trông giúp. Gia đình đã rất vất vả để tìm chỗ gửi con trong giai đoạn này. Việc gửi con vào trường công lập lại càng khó khăn hơn. Từ khi Trường MN Ánh Cầu Vồng có nhận bé 6 tháng tuổi thì tôi quyết định gửi vào đây ngay. Một mặt vì chi phí khá hợp lý, mặt khác cũng tiện lợi cho việc di chuyển đón bé. Bé đầu nhà tôi cũng từng học nơi này và có kết quả tốt, Các cô thì rất quan tâm tới bé nên tôi hết sức tin tưởng khi tiếp tục gửi con tại đây”

Với  sự tận tâm, yêu trẻ, phương pháp giáo dục phù hợp, chúng tôi tin rằng MN Ánh Cầu Vồng không chỉ là ngôi nhà thứ hai của trẻ mà sớm trở thành một địa chỉ giáo dục đáng tự hào của đông đảo quý phụ huynh.

Song Tiến

Liên lạc với Nhà trường để nhận được những tư vấn tốt nhất tại: 507 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP HCM. ĐT: 08. 37331063. Website: www.anhcauvong.edu.vn. https://www.facebook.com/mamnonanhcauvong