Thứ bảy, 21/11/2020, 14h13

Trường THCS An Phú Đông: Điểm sáng của ngành giáo dục

Nằm tọa lạc trên khu đất rộng 4966,1m2, sau đó được UBND phường bàn giao thêm diện tích mới là 2169,2m2, Trường THCS An Phú Đông (quận 12) là một trong những trường có diện tích rộng nhất ở TPHCM. Trường không chỉ to lớn về diện tích mà thành tích dạy và học của trường cũng tương xứng, là điểm sáng tiêu biểu của ngành giáo dục quận 12.

Được thành lập năm 1996 gồm cả 2 cấp 1&2. Đến năm học 1997-1998 Trường THCS An Phú Đông được tách ra riêng trường cấp 2, với 18 lớp học cùng 747 học sinh. Qua quá trình phát triển, đến nay số lớp học đã tăng lên 37 lớp với tổng số 1.575 học sinh. Trong hơn 20 năm hoạt động nhà trường đã tạo được nền tảng giáo dục ổn định và có hiệu quả, với truyền thống đủ để làm tiền đề vững chắc cho sự phát triển của nhà trường ở hiện tại và tương lai. Trường THCS An Phú Đông cũng là trường hiếm hoi đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 lẫn chuẩn quốc gia mức độ 1.

Để có được những thành tích đáng tự hào này, tập thể sư phạm nhà trường đã nỗ lực không ngừng nghỉ nhiều năm liền, những đóng góp đó được UBND TP.HCM tặng Bằng khen đã có thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hai năm liên tục (2015-2017, 2017-2019). Từ năm học 2008 đến nay, trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Nhưng không chỉ có cán bộ giáo viên, nhiều học sinh của trường cũng đạt thành tích cao ở các kỳ thi khác. Cụ thể, 2 học sinh giỏi cấp thành phố (các môn hóa, sử) cùng 8 học sinh giỏi cấp quận và 4 học sinh đạt Nét vẽ xanh cấp quận. Bên cạnh đó là hàng trăm học sinh đạt các huy chương thể thao trong những năm qua.

Về kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025, Trường THCS An Phú Đông vẫn kiên trì trên con đường phát triển đã chọn để góp phần tô vẽ ngành GD-ĐT quận 12 phát triển ổn định, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng,  của thành phố và đất nước nói chung.

B.T.V