Thứ hai, 7/9/2020, 11h11

Trường THCS Gò Vấp: 100 năm hình thành và phát triển

Mỗi ngôi trường đều có một quá trình hình thành và phát triển riêng. Với trường THCS Gò Vấp, một ngôi trường khá “khiêm tốn” về quy mô cũng như về vị trí địa lý nhưng lại có một lịch sử hình thành và phát triển đáng tự hào.
Trường THCS Gò Vấp trước đây là Trường Tiểu học Gò Vấp. Trường được xây dựng vào những năm đầu của thế kỉ 20 (12/10/1920) gồm 2 cơ sở: Cơ sở chính gồm có 5 phòng gọi là trường Tổng; cơ sở phụ có 2 phòng gọi là trường Làng.
Năm 1945, thầy và trò trường Tiểu học Gò Vấp đã “xếp bút nghiên” lên đường tham gia kháng chiến chống Pháp, thời gian này trường chịu sự tàn phá của chiến tranh bị hư hỏng không hoạt động được. Đầu năm 1950, thầy Trà Văn Thôn đã ủng hộ một số tiền lớn để sửa chữa và xây dựng thêm 4 phòng học. Trường hoạt động trở lại với 9 phòng học và 18 lớp cấp 1, mỗi năm đào tạo ra khoảng 80 - 90 HS.
Năm học 1991 - 1992, trường được UBND Thành phố và Quận ủy đầu tư xây dựng mới với 22 phòng học, 8 phòng hành chính, tách riêng với cấp I. UBND Q. Gò Vấp ra quyết định đổi tên trường là PTCS Gò Vấp 2, sau đó được đổi tên thành trường THCS Gò Vấp 2. Trường đã phát triển lên 40 lớp ở bậc học THCS với quy mô lớn, đẹp đẽ, khang trang. Ngày 22/7/2001, UBDN Q. Gò Vấp ra quyết định số 3021/QĐ-UBND đổi tên trường THCS Gò Vấp 2 thành trường THCS Gò Vấp.
Nhiều năm qua, Trường THCS Gò Vấp đã đạt được những thành tích đáng tự hào. Ngày 10/11/2005, trường vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng III. Năm học 1999 - 2000, trường được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ GD-ĐT năm học 1997 - 1998, năm học 2007 - 2008; Tập thể Lao động xuất sắc trong 20 năm qua (1993-2006), (2008-2016) và Tập thể Lao động tiên tiến nhiều năm liền.
Chính sự nỗ lực cố gắng không ngừng của đội ngũ GV và HS đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của trường với số lượng HS khá - giỏi các khối không ngừng tăng lên trong những năm gần đây. Nhà trường luôn quan tâm đến công tác đổi mới giáo dục đạo đức, trang bị kỹ năng sống cho HS qua các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm sáng tạo với nhiều hình thức phong phú và mới mẻ... Trải qua 100 năm hình thành và phát triển, tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh; GV trường đã đạt nhiều danh hiệu chiến sĩ thi đua, GV giỏi các cấp và nhiều thế hệ HS ưu tú (HS giỏi cấp Quận, cấp Thành phố) đã được ghi danh trên bảng vàng danh dự của nhà trường.
Với không khí vui tươi và háo hức chuẩn bị cho ngày tựu trường, khai giảng năm học mới 2020 - 2021 đồng thời chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường (12/10/1920 - 12/10/2020), tập thể GV và HS sẽ quyết tâm thi đua dạy tốt học tốt nhằm giữ gìn, phát huy truyền thống hiếu học đã gầy dựng trong suốt 100 năm qua.
P.V