Thứ hai, 6/7/2020, 15h05

Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định: Nơi cung cấp cho thành phố và quốc gia những vận động viên chuyên nghiệp

Chi bộ Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định vừa tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025. Đến tham dự có các đồng chí Nguyễn Huỳnh Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM; Nguyễn Đặng An Long - Phó trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM.


Đồng chí Nguyễn Huỳnh Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở GD-ĐT (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng viên Chi bộ Trường THPT chuyên năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

Chi bộ Trường THPT chuyên năng khiếu Nguyễn Thị Định hiện có gần 1.700 học sinh; 122 cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên và nhân viên, trong đó có 26 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, có hiệu quả các nghị quyết đã đề ra. Chi bộ tiếp tục lãnh đạo toàn diện nhà trường, tăng cường đoàn kết, mở rộng dân chủ, củng cố kỷ cương, nề nếp, tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã được, không ngừng phấn đầu khắc phục khó khăn để có những bước phát triển mới cao hơn, ngày càng xứng đáng hơn với sự tin tưởng, đánh giá cao của Đảng ủy Sở GD-ĐT, các ban ngành đoàn thể và cha mẹ học sinh.

Hàng năm, công tác duy trì và phát triển số lượng học sinh luôn giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THPT trên địa bàn được làm tốt. Chi bộ đã chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện chương trình giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá.

Qua công tác GD-ĐT và huấn luyện đã góp phần tăng cường trang bị kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, lối sống tốt cho học sinh, nhằm tạo nguồn nhân lực trong tương lai, cung cấp cho thành phố và quốc gia những thế hệ vận động viên chuyên nghiệp như Lê Tú Chinh môn điền kinh; Hà Đức Chinh môn bóng đá… và những huấn luyện viên tài năng, giáo viên giáo dục thể chất có năng lực, với tư duy sáng tạo và tính trung thực trong hoạt động nghề nghiệp.

Từ những công việc đã làm, các chỉ tiêu chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 như: phát triển 10 đảng viên, 20% đội ngũ đạt trình độ trung cấp chính trị đều đạt; 29% cán bộ, giáo viên trên chuẩn, vượt so với chỉ tiêu là 25%; công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh; đoàn thanh niên đạt danh hiệu xuất sắc.

Chi bộ còn đạt danh hiệu trường tiên tiến; hiệu suất đào tạo đạt 80% vượt so với chỉ tiêu 70%. Hàng năm trên 95% học sinh tốt nghiệp THPT, các em luôn đạt thành tích thể dục thể thao cấp toàn quốc, khu vực, trong đó số huy chương của học sinh năng khiếu tăng mỗi năm. Cụ thể, năm học 2015-2016, tổng số huy chương là 148 (trong đó 66 vàng, 45 bạc, 37 đồng), đến năm học 2018-2019 là 310 huy chương (trong đó 141 vàng, 79 bạc và 90 đồng).

Trên cơ sở giữ vững và phát huy các kết quả đạt được, bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định tiếp tục nâng cao chất lượng sự lãnh đạo của Đảng, là hạt nhân chính trị đoàn kết mọi lực lượng trong các hoạt động giáo dục - huấn luyện nhằm thực hiện nề nếp, kỷ cương nhà trường. Tích cực đổi mới trong quản lý hướng đến chất lượng và hiệu quả thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn theo chỉ đạo của Đảng ủy Sở GD-ĐT.

Đồng thời, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và sân bãi tạo điều kiện từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ huấn luyện viên và vận động viên cung cấp cho thành phố dự hội khỏe phù đổng toàn quốc lần thứ X tại Nam Định (2021). Tiếp tục coi trọng đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhằm giải quyết yêu cầu chất lượng, nâng cao hiệu suất đào tạo. Tăng cường giáo dục nhân cách, đạo đứuc, lối sống cho học sinh.

Chi bộ cũng hưởng ứng tốt phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chủ động ngăn chặn tiêu cực xâm nhập nhà trường. Xây dựng bầu không khí sư phạm lành mạnh, dân chủ trên cơ sở đồng thuận; đội ngũ cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên và nhân viên thể hiện tốt đạo đức nhà giáo, nâng cao ý thức “trách nhiệm - tình thương” trong hoạt động giáo dục đi đôi với việc thực hiện tốt cuộc vận động “mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, chủ động nâng cao chất lượng nghiệp vụ chuyên môn và nghệ thuật sư phạm.

Thực hiện những mục tiêu này còn giúp nhà trường hướng tới xây dựng mô hình đào tạo khép kín: tuyển chọn - huấn luyện - tập luyện - thi đấu - học văn hóa - rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống - sinh hoạt tập thể.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Huỳnh Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở GD-ĐT đã biểu dương các kết quả chi bộ đạt được và đánh giá chi bộ là một trong những tổ chức cơ sở đảng có sự phát triển, luôn là đơn vị tham gia tích cực trong mọi hoạt động của ngành, địa phương được các cấp lãnh đạo thành phố quan tâm, ghi nhận. Đó là niềm tự hào không chỉ riêng đối với tập thể nhà trường mà còn của cả Đảng bộ Sở GD-ĐT.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Huỳnh Long mong muốn chi bộ tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức, có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao, xây dựng được khối đoàn kết nội bộ, tăng cường công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình thường xuyên trong Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

Đặc biệt là phòng chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong Đảng bộ thành phố và phản bác các quan điểm sai trái; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Long cũng mong muốn chi bộ tăng cường công tác xây dựng Đảng, tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, kiến thức, kỹ năng đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ quản lý các cấp theo quy định; xây dựng đội ngũ giáo viên phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đáp ứng tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ, giáo viên theo kế hoạch chiến lược phát triển của trường.

Bên cạnh đó, không ngừng áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình huấn luyện năng khiếu thể dục thể thao cung cấp nguồn nhân lực thể dục thể thể thao cho thành phố và quốc gia.

Từng bước tiến đến tự chủ, nâng cao đời sống, thu nhập cho đội ngũ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; thực hiện có hiệu quả công tác ứng dụng khoa học công nghệ theo hướng phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập , xây dựng trường học thông minh.

Tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý; đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác tận dụng tối ưu mọi nguồn lực để phát triển nhà trường.

N. Trinh