Thứ sáu, 29/1/2021, 12h28

Trường Tiểu học Đống Đa - Quận Tân Bình: Đoàn kết, phấn đấu nỗ lực đi lên để khẳng định

Trường Tiểu học Đống Đa được thành lập vào năm 1997, là trường tiểu học đầu tiên của TP.HCM được Bộ GD-ĐT công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996-2000 vào năm 1998. Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của tập thể CB, GV, NV, PHHS nhà trường và sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, năm 2020 trường được UBND TP.HCM công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, Sở GD-ĐT TP.HCM công nhận Trường đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Từ năm học 2016-2017, trường bắt đầu thực hiện lộ trình xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế giai đoạn I (2016-2021) theo công văn số 2747/UBND-VX ngày 3-6-2016 của UBND TP.HCM về việc triển khai mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế; Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 20-10-2016 của UBND quận Tân Bình về việc triển khai mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

Trường được xây dựng trên diện tích 5176,3m2, gồm 1 trệt 2 lầu, có 26 phòng học, 7 phòng chức năng. Được trang bị đầy đủ bàn ghế, đồ dùng dạy học, sách, thiết bị thực hành, thí nghiệm, trang bị 38 máy vi tính cho học sinh thực hành, đã kết nối mạng, internet để thực hiện tốt công tác quản lý, giảng dạy, tạo điều kiện cho đội ngũ khai thác sử dụng các thông tin có liên quan đến chuyên môn.

Đặc biệt, để đạt được trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, từ năm 2019 cơ sở vật chất của nhà trường đã được cải thiện rõ rệt. Cụ thể, nhà trường đã đưa vào sử dụng khu mở rộng với 2 phòng học, 2 phòng học vi tính, 2 phòng học tiếng Anh, 1 phòng học vẽ và 1 nhà thể dục thể thao đa năng với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng; Thư viện điện tử với tổng kinh phí là 1 tỷ đồng. Ngoài ra, nhà trường còn lắp đặt hệ thống vận chuyển và chứa rác 165 triệu đồng; Cải tạo khu nhà vệ sinh học sinh và mở thêm một cửa ra vào các lớp học với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng.

Không chỉ quan tâm đầu tư nâng cấp phòng học, phòng thí nghiệm, nhà trường cũng rất chú trọng các hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh. Nhà trường rất quan tâm đến chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh nên đã đầu tư xây dựng một bếp ăn đảm bảo thực hiện theo quy trình bếp một chiều.

Cô Nguyễn Thị Dung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đống Đa - cho biết, nhà trường luôn đẩy mạnh thực hiện đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục, đảm bảo chất lượng giáo dục theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với đối tượng học sinh; tăng cường hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa, trải nghiệm; giáo dục kỹ năng sống theo từng chủ đề cụ thể và tổ chức học theo câu lạc bộ ở buổi 2. Nhờ vậy kết quả học tập năm sau cao hơn năm trước; đồng thời trường cũng đạt được nhiều thành tích cấp quận, cấp thành phố trong các phong trào thể dục thể thao, Hội thi văn nghệ, Nét vẽ xanh, Hội thi toán học, tin học, tiếng Anh, giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi; nhận được nhiều giấy khen của Phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT, Bằng khen của UBND TP (năm 2012, 2014, 2016, 2020), Bằng khen Bộ GD-ĐT vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” năm học 2014-2015, Bằng khen Trung ương Hội Chữ thập đỏ năm 2019, Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT (năm 2005). Đặc biệt, năm 2007, trường đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng III; năm 2013, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Được biết đầu năm 2021 nhà trường nhận được tin vui có 4 giáo viên đạt giải giáo viên giỏi cấp thành phố, trong đó đạt 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 đạt công nhận, đây là niềm động lực to lớn cho Tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, phấn đấu nỗ lực đi lên để khẳng định...!

N.Đ