Thứ bảy, 21/11/2020, 11h50

Trường Tiểu học Phan Chu Trinh: Niềm tự hào của bao thế hệ

Là một trong những địa chỉ đỏ của ngành giáo dục TP.HCM, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh được tách từ Trường THCS Phan Tây Hồ năm 1997. Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, đến nay trường đã đạt được những thành tích đáng tự hào. Điển hình là đạt các danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Cờ thi đua xuất sắc do UBND TP.HCM trao tặng, Bằng khen của UBND TP.HCM cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở nhiều năm liên tiếp. Đặc biệt, năm học 2018-2019 trường được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; năm 2009-2010 trường nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ khen tặng đơn vị đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2007-2008 đến năm học 2009-2010, góp phần xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Năm học 2012-2013, trường vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một trong những mốc son quý giá của trường cũng như ngành giáo dục quận Gò Vấp với những nỗ lực miệt mài trong công tác giảng dạy, đào tạo. Hiện nay, trường có 121 cán bộ, giáo viên, 100% giáo viên đạt chuẩn, có tay nghề vững vàng, tâm huyết yêu nghề, cùng 2.776 học sinh đều chăm ngoan, có ý thức (có 1.319 em bán trú) với 47 phòng học (gồm 10 phòng chức năng), trường là nơi gửi gắm tin tưởng của nhiều thế hệ phụ huynh học sinh. Không chỉ có dạy và học, học sinh nhà trường cũng tham gia nhiều cuộc thi thể dục thể thao đạt giải cao. Năm học 2019-2020 trường có 1 học sinh đoạt huy chương vàng, 1 huy chương bạc, và nhiều huy chương cấp quận. Trường cũng có 2 học sinh tham gia Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020 cấp quận và 2 học sinh tham gia Hội thi Sáng tác truyện tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học (đạt cấp quận và dự thi cấp TP). Với những nỗ lực trong công tác dạy và học năm học 2020-2021, trường đã đạt Kiểm định chất lượng giáo dục  cấp độ 1.

Trong công tác xã hội, nhà trường cũng có nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời đóng góp cho đời sống nhân dân trong vùng. Cụ thể, phong trào Nụ cười hồng “Cùng bạn đến trường” quyên góp số tiền 8.138.000đ. Phong trào Nụ cười hồng “Giúp bạn nghèo vui Tết” quyên góp 20.400.000đ. Hay phong trào ủng hộ Mặt trận Tổ quốc P.16 (Covid-19): 1.000.000đ. Mua BHYT cho học sinh nghèo của trường: 12.397.000đ. Tham gia đóng góp ủng hộ Biển đảo quê hương: 2.000.000đ… cùng nhiều chương trình khác. Đặc biệt là tham gia ủng hộ quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2019: 27.097.584đ. Hay tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2019: 28.491.326đ cũng như tham gia quỹ phòng chống thiên tai về UBND quận: 24.859.568đ. Ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ năm 2020 số tiền 160.232.500đ.

P.V