Thứ bảy, 6/5/2023, 10h39

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo: Đẩy mạnh giáo dục truyền thống lịch sử

Coi giáo dc truyn thng lch s là nhim v quan trng trong giáo dc, rèn luyn hc sinh, thi gian qua Trưng Tiu hc Trn Hưng Đo (qun 1, TP.HCM) đã trin khai đa dng, hiu qu ni dung giáo dc này.


Hc sinh đc sách ti Không gian văn hóa H Chí Minh
 

Chi đoàn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tổ chức “Hành trình về nguồn - Đến địa chỉ đỏ” dành cho tất cả đoàn viên Chi đoàn trường tham dự. Chi đoàn đã đến tham quan Cột cờ Thủ Ngữ, một trong những di tích lịch sử của TP.HCM, sau đó tận mắt cảm nhận những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu phản ánh sự nỗ lực và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Chi đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ người đoàn viên thanh niên Cộng sản đầu tiên, chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi Lý Tự Trọng tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM. Đồng thời Chi đoàn đến thăm di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia “Hầm chứa vũ khí của biệt động Sài Gòn tấn công Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân năm 1968” của ông Trần Văn Lai để trải nghiệm cảm giác khác lạ khi vừa uống cà phê vừa khám phá không gian xưa của những chiến sĩ cách mạng.


Hc sinh khi 4 và 5 thích thú tham gia Hành trình di sn qun 1

Đây là hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục chính trị tư tưởng cho các đoàn viên; đồng thời phát huy tinh thần hăng say, tính xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

“Hành trình di sản quận 1” là hoạt động trải nghiệm mới được nhà trường tổ chức cho học sinh khối 4, 5 trải nghiệm và học tập giáo dục lịch sử. Trên chuyến xe buýt 2 tầng, thầy và trò dạo quanh các địa điểm du lịch nổi tiếng và một số di sản quận 1: Cột cờ Thủ Ngữ, Bưu điện Thành phố, UBND quận 1, chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập... Được ngắm nhìn cảnh quan từ trên cao là một trải nghiệm thực sự rất lạ lẫm và thú vị với các em.

Chuyến hành trình để lại nhiều dư âm tốt đẹp trong lòng thầy và trò Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, vừa tăng thêm vốn kiến thức về lịch sử, địa lý, giúp học sinh yêu hơn mảnh đất mang tên Bác và có thêm những trải nghiệm thiết thực trong cuộc sống. Qua đó giúp học sinh mạnh mẽ, năng động, tự chủ và tích cực hơn.


Thích thú đc sách ti Đưng sách Nguyn Văn Bình

Học sinh khối 1, 2, 3 cũng có chuyến tham quan học tập ngoại khóa tại Thảo Cầm Viên - Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, nhằm giúp học sinh có những trải nghiệm thực tế, qua đó phát triển năng lực, phẩm chất và giáo dục các kỹ năng sống cho các em.

Trong chuyến đi học tập, các em được vào tham quan di tích quán Nhan Hương bên trong Thảo Cầm Viên. Nơi đây từng là một trong những cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn, thành lập năm 1963. Qua đây, các em một phần thấu hiểu cuộc sống gian khổ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Cũng trong buổi tham quan, các em được tìm hiểu về Bảo tàng Lịch sử Thành phố. Ở đây, các em được nghe thuyết minh về kiến trúc xây dựng bảo tàng, người nguyên thủy và giới thiệu về đặc trưng văn hóa vùng đất phương Nam thông qua 18 phòng trưng bày. Đây chính là địa điểm tham quan học tập vô cùng tuyệt vời, để từ đó các em càng thêm tự hào và có ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.


Hc sinh khi 1, 2 tham quan hc tp tri nghim ti Tho Cm Viên

Buổi tham quan học tập bổ ích và ý nghĩa. Các em có thêm những kiến thức về văn hóa, lịch sử và thế giới tự nhiên đa dạng. Từ đó, giúp các em học sinh thêm yêu quê hương, quyết tâm học tập tốt để bảo vệ, xây dựng nước nhà ngày một tươi đẹp và giàu mạnh.

Trong sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975/  30-4-2023), học sinh toàn trường đã gặp gỡ và giao lưu với các bác trong Hội Cựu chiến binh của phường Nguyễn Cư Trinh. Buổi sinh hoạt càng thêm ý nghĩa khi nhân chứng sống - đồng chí Nguyễn Lực Tăng - người tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, điểm lại truyền thống chống giặc vẻ vang của quân và dân ta. Qua đó, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần quyết tâm cố gắng học tập của các em học sinh, phát huy sức trẻ, tiếp nối truyền thống cha anh ta, đóng góp công sức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.

Yến Hoa