Thứ bảy, 21/11/2020, 11h56

Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh: Đoàn kết là sức mạnh của tập thể sư phạm nhà trường

Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh tọa lạc tại địa chỉ số 91/8D đường Hòa Hưng, phường 12, quận 10, TP.HCM.

Trước năm 1975 là Trường Tiểu học Cộng đồng Hòa Hưng. Từ năm 1978 đến năm 2006, trường lần lượt mang tên: Trường Phổ thông Cấp I Triệu Thị Trinh (1978), Trường Bán trú Cấp I Triệu Thị Trinh (1989), Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh (1996), Trường Tiểu học Bán công Triệu Thị Trinh (2002). Từ năm học 2007-2008, trường đổi tên thành Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh theo Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 10.

Vào tháng 6-2010, trường được nâng cấp, sửa chữa trên nền ngôi trường cũ có tổng diện tích 6147,3m2  với quy mô 1 trệt 2 lầu gồm 28 phòng học, 10 phòng chức năng và được trang bị các thiết bị khá hiện đại phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy và học tập. Mỗi phòng học có diện tích 48m2, bàn ghế trang bị đúng quy cách. Trường dành nhiều diện tích cho việc làm vườn trường, trồng cây xanh, sân chơi.

Tập thể sư phạm nhà trường luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, có trách nhiệm trong công việc; giáo viên năng động, sáng tạo, luôn học hỏi, tìm tòi, tích cực vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy năng lực học tập của học sinh.

Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt truyền thống, lễ hội, tham quan ngoại khóa nhằm giáo dục tư tưởng, rèn luyện kỹ năng sống, ý thức tuân thủ pháp luật, phát triển năng khiếu… góp phần hình thành, phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh.

Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh có một quá trình phát triển bền vững:  Được công nhận Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền, được tặng Huân chương Lao động hạng ba, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua thành phố, Bằng khen TP.HCM. Các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được đội ngũ giáo viên và học sinh tích cực tham gia hưởng ứng và đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Chất lượng giáo dục, các hoạt động phong trào có hiệu quả, đi vào chiều sâu và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của cha mẹ học sinh và xã hội.

Trường đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3 và được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

P.V