Thứ tư, 4/5/2022, 16h09

Trường Trung học Thực hành tăng chỉ tiêu lớp 10

Năm học 2022-2023, Trường Trung học Thực hành - ĐH Sư phạm TP.HCM dự kiến tuyển sinh 350 học sinh lớp 10 không chuyên (tăng 150 chỉ tiêu so với các năm học trước).

Một điểm đáng chú ý là  năm học 2022-2023 trường sẽ ngừng tuyển sinh hệ lớp chuyên để tập trung vào mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và phát huy lợi thế, chức năng thực hành sư phạm của trường.

Ngoài việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường cũng không ngừng cải tiến mọi mặt, trong đó đặc biệt khai thác lợi thế của một trường phổ thông thực hành thuộc Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Học sinh khi trúng tuyển sẽ được thụ hưởng môi trường học thuật hiện đại, tiên tiến và hội nhập quốc tế, được tiếp cận sớm với giáo dục đại học, được học tập, làm việc, nghiên cứu với các giảng viên đại học.

Với lợi thế được gắn kết với các khoa ngoại ngữ, cùng với việc tăng cường tiếng Anh học thuật, trường còn mang đến cho học sinh cơ hội tự chọn các ngoại ngữ khác nhau như Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Nga. Trường cũng tổ chức đa dạng các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, chú trọng kiến thức tin học quốc tế. Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học có khả năng hội nhập, thích ứng và thành công.

Trong năm học 2022-2023, để đáp ứng với yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, trường xây dựng 6 tổ hợp môn phù hợp với định hướng nghề nghiệp của học sinh, cụ thể như sau:

Yến Hoa