Thứ ba, 9/6/2020, 08h35

Tư vấn cho học sinh “đất võ” Bình Định

Gần 2.000 học sinh “đất võ” Bình Định và Phú Yên đã tham gia chương trình tư vấn xét tuyển ĐH-CĐ 2020 “Tiếp bước trường thi” do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức trong hai ngày 7 và 8-6.

Học sinh Bình Định đặt câu hỏi về ngành mình quan tâm

Năm nay, Bình Định có khoảng 17.000 thí sinh sẽ dự thi tốt nghiệp THPT. Còn theo ông Đoàn Hồng Việt (Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT Phú Yên), năm nay, toàn tỉnh có khoảng 10.000 học sinh sẽ tham gia thi tốt nghiệp THPT; trong đó khoảng 9.400 học sinh THPT và 600 em hệ giáo dục thường xuyên, thí sinh tự do.

Chọn đúng ngành rất quan trọng

Tại chương trình, ông Nguyễn Đình Hùng (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Định) nhận định, học sinh lớp 12 đang đứng trước sự lựa chọn quan trọng trong đời, là chọn ngành, chọn trường hoặc xác định ngã rẽ khác để tiếp tục sau khi tốt nghiệp THPT. Sự lựa chọn của các em hôm nay là quyết định cho một quá trình ấp ủ những ước mơ của tuổi trẻ, với sự kỳ vọng của gia đình, sự vun đắp của thầy cô… Sự lựa chọn của các em không chỉ cho riêng bản thân mà còn ý nghĩa với gia đình và xã hội sau này. Lựa chọn đúng, phù hợp sẽ giúp các em có được chuỗi thời gian tiếp theo thuận lợi, có động lực phấn đấu. Ngược lại, lựa chọn không phù hợp có thể làm các em mất thêm thời gian, kinh phí, sự đam mê.

Với ý nghĩa quan trọng này, nhiều học sinh và gia đình đã có định hướng từ sớm và có kế hoạch phấn đấu khá dài suốt quá trình học phổ thông. Bên cạnh đó, cũng còn có những em loay hoay, do dự; không ít em chưa đánh giá đúng năng lực sở thích, sở trường bản thân cũng như nhu cầu về nguồn nhân lực để khi đưa ra lựa chọn.

TS. Nguyễn Đức Nghĩa (Nguyên phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM) giải đáp các thắc mắc của thí sinh tại buổi tư vấn

“Chương trình tư vấn xét tuyển ĐH-CĐ 2020 “Tiếp bước trường thi” do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức là một kênh thông tin bổ ích, làm cơ sở cho các em cân nhắc lựa chọn ngành, trường phù hợp; là cơ hội quý báu để các em được tư vấn, định hướng nghề nghiệp”- ông Hùng nhấn mạnh.

Có phải 35 tuổi hết được làm lễ tân?

Nhiều câu hỏi rất thực tế đã được các thí sinh bất ngờ đặt ra với ban tư vấn. Học sinh Lê Mai Nhi (Lớp 12, Trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên) băn khoăn: “Em quan tâm đến ngành lễ tân khách sạn và dự định đăng ký ngành học liên quan lĩnh vực này. Nhưng em nghe thômg tin người 35 tuổi thì không còn phù hợp làm lễ tân khách sạn nữa, điều này có chính xác không? ThS. Nguyễn Hữu Công (Trưởng Ban tuyển sinh Trường CĐ Nghề Du lịch Sài Gòn) chia sẻ, nghề lễ tân khách sạn bên cạnh yêu cầu ngoại ngữ, ngoại hình thì cũng chú ý đến tuổi tác. Tuy nhiên, tuổi thọ của nghề lễ tân không quá ngắn như vậy. Ngoại trừ lý do sức khỏe, yếu tố gia đình… không đáp ứng được yêu cầu công việc ca kíp của người lễ tân, người 35 tuổi hiện nay vẫn có thể tiếp tục theo đuổi công việc này. Thậm chí, với kinh nghiệm dày dặn hơn, khả năng xử lý tình huống tốt hơn, người 35 tuổi có thể làm cả trưởng bộ phận quản lý lễ tân.

Thông tin thêm về phương thức xét tuyển vào khối trường CĐ, ThS. Châu Văn Khánh (Trưởng Ban tuyển sinh Trường CĐ Giao thông vận tải TP.HCM) cho biết, các trường CĐ thường xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp cả 2 phương thức này. Đơn cử năm nay, Trường CĐ Giao thông vận tải TP.HCM tuyển sinh 2 phương thức: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 và xét kết quả học tập phổ thông 5 học kỳ (trừ học kỳ cuối lớp 12) hoặc xét 2 học kỳ năm lớp 12. 

Học sinh Đỗ Như Thụy (Trường THPT Nguyễn Trãi, Phú Yên) hỏi: “Ngành tài chính - ngân hàng hiện còn... hot không, cơ hội việc làm những năm tới có nhiều không? ThS. Nguyễn Văn Nhật (đại diện Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) cho hay, ngành tài chính - ngân hàng hầu như có mặt trong mọi hoạt động đời sống, luôn gắn liền sự phát triển kinh tế. Người học nếu được đào tạo bài bản, chuyên sâu có năng lực tốt sẽ có chỗ đứng, công việc mong đợi.

Đại diện Trường ĐH Nha Trang trả lời câu hỏi của thí sinh tỉnh Phú Yên

Theo ThS. Nhật, ngành này không chỉ bó hẹp công việc trong các ngân hàng, mà còn có thể làm trong các công ty bảo hiểm, công ty đầu tư tài chính… Đặc biệt, trang bị ngoại ngữ tốt sẽ là lợi thế, là chìa khóa giúp người học mở thêm cơ hội làm việc với công ty nước ngoài.

Liên quan đến câu hỏi của một thí sinh  về phương thức tuyển sinh riêng vào Trường ĐH Việt Đức, TS. Hà Thúc Viên (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức) thông tin, so với các năm trước, các phương thức tuyển sinh của trường năm nay không thay đổi nhiều. Hằng năm, kỳ thi đánh giá năng lực được trường tổ chức vào tháng 5, tuy nhiên năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, trường dời kỳ thi này sang ngày 18 và 19-7. Kỳ thi này là phương thức tuyển sinh chủ đạo vào trường, chiếm tới 70%-80% chỉ tiêu. Hiện trường đang mở cổng đăng ký dự thi đến ngày 15-6.

Năm nay trường cũng xét học bạ tuy nhiên chỉ dành cho 132 trường chuyên và những trường có lớp chuyên, học sinh đạt điểm trung bình từ 7 phẩy trở lên mới được tham gia xét tuyển. Ngoài ra, trường cũng xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020.

Mê Tâm