Thứ ba, 12/11/2019, 21h42

Tưng bừng mùa tri ân thầy cô

Các hot đng chào mng Ngày Nhà giáo Vit Nam (20-11) không ch mang ý nghĩa tri ân thy cô giáo mà còn to ra nhng sân chơi tri nghim b ích cho hc sinh.

Hc sinh Trưng Tiu hc Lam Sơn tham gia tìm hiu văn hóa các nưc ASEAN

Tại Trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1), chương trình “Rung chuông vàng” dành cho học sinh là hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Bằng những câu hỏi đố vui toán học trực quan sinh động, hơn 40 học sinh đại diện các lớp đã có cuộc tranh tài sôi nổi và hào hứng, mở ra không gian học tập, rèn luyện, “Hoa điểm tốt” dành tặng thầy cô trong trường. Ngoài hoạt động trên, học sinh còn viết lời tri ân qua những bức thư tay rồi gửi trực tiếp đến các giáo viên mà mình yêu thương. Đặc biệt hơn, tại Trường THPT Trưng Vương (Q.1), cuộc thi nhảy Flash mob chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam đã khuấy động tinh thần không chỉ học sinh mà còn lan tỏa đến đông đảo thầy cô trong trường. Khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, các thầy cô đã trở thành tâm điểm của cuộc thi qua tiết mục nhảy rất độc đáo, thú vị. Theo cô Trương Thị Bích Thủy (Hiệu trưởng nhà trường), đây là một món quà mà Ban Giám hiệu, thầy cô gửi đến học sinh trong trường, qua đó thắt chặt hơn mối quan hệ tình cảm thầy - trò, nhất là trao cho các em thông điệp về một trường học hạnh phúc, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Hc sinh Trưng THPT Lương Thế Vinh thi “Rung chuông vàng”

Trong khi đó, tại Trường Tiểu học Thanh Đa (Q.Bình Thạnh), bên cạnh những hoạt động văn nghệ mang tính truyền thống, năm nay học sinh trong trường còn gửi tặng thầy cô “Hoa việc tốt” qua phong trào thi đua nuôi heo đất giúp bạn đến trường. Với phong trào này, mỗi lớp sẽ nhận nuôi 1 con heo đất, sau đó trang trí và “vỗ béo” bằng cách tiết kiệm tiền ăn vặt hàng ngày để hỗ trợ các bạn khó khăn trong trường. Từ việc làm tưởng đơn giản này sẽ giáo dục học sinh tính tiết kiệm, đoàn kết, sống biết chia sẻ, nhân ái… Đó là những “Hoa việc tốt” dành tặng thầy cô. Tương tự, điểm mới trong mùa tri ân thầy cô năm nay ở Trường Tiểu học Lam Sơn (Q.6) là chuỗi các hoạt động với chủ đề “Bản sắc văn hóa các nước ASEAN” do Liên đội nhà trường phối hợp với thư viện tổ chức. Mục đích nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh thay đổi nhận thức về văn hóa đọc sách; hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của sách đối với việc phát triển tri thức, tâm hồn của mỗi con người… Chuỗi hoạt động này bao gồm: Tổ chức chuyên đề “Vòng quanh Đông Nam Á” giới thiệu đến học sinh phong tục tập quán, lịch sử, truyền thống, kinh tế, chính trị… của các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam; song song đó, giới thiệu các quyển sách hay để các em tìm đọc tại thư viện vào giờ ra chơi. Hoạt động thứ hai là hội thi vẽ tranh dành cho học sinh khối 1, 2, 3 với chủ đề “Em yêu hòa bình”, qua đó giáo dục các em tình đoàn kết gắn bó của thiếu nhi các nước Đông Nam Á, sự yêu chuộng hòa bình của trẻ em thông qua những bức tranh do các em vẽ. Hoạt động thứ ba với chủ đề “Bản sắc văn hóa, truyền thống của các nước ASEAN” dành cho học sinh khối 4, 5 với phần thi trả lời trắc nghiệm kiến thức về văn hóa và thi trang phục truyền thống của các nước ASEAN. Thầy Đăng Hải Đăng (Tổng phụ trách Đội nhà trường) cho biết tham gia các hoạt động trên, học sinh sẽ được công nhận chuyên hiệu “Hữu nghị quốc tế”, chuyên hiệu “Khéo tay hay làm” khi đạt những thứ hạng cao.

Ban Giám hiu và giáo viên Trưng THPT Trưng Vương mc đng phc hc sinh nhy Flash mob

Nổi bật trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay của Trường THPT Dương Văn Dương (huyện Nhà Bè) là hoạt động thi đua “Dạy tốt” của giáo viên và “Học tốt” của học sinh được phát động từ giữa tháng 10. Cụ thể, với khẩu hiệu “Mỗi ngày đến lớp là một ngày học tốt”, các lớp sẽ có những bảng thi đua được theo dõi và đánh giá trong mỗi tiết học, giám thị và Đoàn Thanh niên nhà trường sẽ tổng kết từng tuần để khen thưởng trong dịp lễ 20-11. “Điểm mới nhất của mùa tri ân năm nay đó là hoạt động thi làm poster, kể chuyện theo sách (do thư viện trường tổ chức) với chủ đề hướng về thầy cô, tình cảm bạn bè, nhà trường. Nhà trường mong muốn tạo ra những sân chơi thi đua rèn luyện, học tập, trải nghiệm bổ ích, giải tỏa những giờ học áp lực của học sinh. Nhưng trên hết là gắn kết tình cảm giữa thầy - trò, để học sinh biết trân trọng giá trị của lòng biết ơn với thầy cô, tạo môi trường học tập thân thiện, đẩy lùi những tiêu cực trong học đường”, thầy Đinh Thành Tâm (Hiệu trưởng nhà trường) chia sẻ…

Bài, ảnh: Quang Long