Thứ năm, 14/11/2019, 20h09

Tưởng nhớ người đi - vì người ở lại

Nhm hưng ng “Ngày thế gii tưng nim các nn nhân t vong do TNGT” 2019, Ban ATGT TP.HCM đã phi hp vi y ban ATGT quc gia t chc các hot đng tuyên truyn, thăm hi các gia đình nn nhân và t chc lng nim vào ngày 17-11.

L tưng nim nn nhân t vong do TNGT  TP.HCM d kiến s có khong 1.200 ngưi tham gia

Theo kế hoạch đã được triển khai, hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” 2019 tập trung vào 3 nội dung chính gồm truyền thông, thăm hỏi các gia đình nạn nhân và cao điểm là lễ tưởng niệm.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban ATGT quốc gia, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các trường ĐH-CĐ-THCN, các trường THPT và THCS trên cả nước tổ chức các hoạt động tuyên truyền qua hình thức diễn đàn, tọa đàm về nguy cơ và hậu quả của TNGT, các biện pháp phòng tránh TNGT cho học sinh, sinh viên (nhất là phòng tránh tai nạn do xe mô tô, xe đạp điện). Đặc biệt, các trường THPT và THCS đã dành một phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT vào lễ chào cờ đầu tuần (ngày 11-11), đồng thời phát thông điệp ATGT trên hệ thống phát thanh của nhà trường vào đầu giờ và giờ tan học trong vòng 1 tuần (từ ngày 11-11 đến 16-11-2019) ở tất cả các bậc học. Không chỉ hưởng ứng tuyên truyền trong trường học theo chỉ đạo chung, bà Bùi Thị Diễm Thu (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP) còn đề nghị Ban Giám hiệu Trường THPT Lê Quý Đôn và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tổ chức cho học sinh tham gia lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT vào lúc 7 giờ 30 ngày 17-11 tại đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur, quận 1). Theo đó, dự kiến mỗi trường sẽ có 100 học sinh và 2 giáo viên phụ trách tham gia.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, TP.HCM và các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi các gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Nguyễn Ngọc Tường (Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP) cho biết, việc trao tặng nhà tình thương cho nạn nhân bị ảnh hưởng TNGT đã được duy trì suốt 8 năm qua, với trị giá từ 50 triệu đồng/căn ở khu vực Củ Chi, và khoảng 60 triệu đồng/căn ở khu vực huyện Nhà Bè và Cần Giờ. Có thể nói chương trình trao tặng nhà tình thương do Ban ATGT TP và các đơn vị phối hợp thực hiện là một trong những hoạt động thiết thực, giúp cho các hộ gia đình của nạn nhân TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sớm ổn định về nhà ở cũng như được nâng đỡ thêm về tinh thần. 

Theo khuyến cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, TNGT vẫn đang là vấn đề xã hội trăn trở khi toàn cầu có 1,3 triệu người tử vong, 50 triệu người bị thương mỗi năm, gây thiệt hại 2% tổng GDP (hơn 1.500 tỷ USD). Tại Việt Nam, mỗi ngày có khoảng 20 người ra đường và vĩnh viễn không trở về nhà. Nhằm góp phần giảm thiểu những nguyên nhân gây tai nạn và cách phòng tránh TNGT cho toàn dân, từ năm 2012 Ủy ban ATGT quốc gia đã phát động kế hoạch hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”, và từ năm 2013 đã được triển khai trên toàn quốc. Riêng trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Tường cho biết, lễ tưởng niệm năm nay sẽ có khoảng 1.200 người tham gia. Trong 8 năm qua, Ban ATGT TP đã phối hợp tổ chức tốt chương trình lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khoảng 80% vụ TNGT liên quan đến ý thức của người tham gia giao thông, nên ông Tường cho rằng công tác tuyên truyền cần được tăng cường hơn nữa, để nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông một cách tích cực nhất.

Ông Khuất Việt Hùng (Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia) cho biết, các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT” với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - vì người ở lại” năm nay đã được phát động trên phạm vi toàn quốc. Thông qua hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT, cũng là nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa TNGT, các nguyên nhân và nguy cơ gây TNGT tại Việt Nam. Đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân và gia đình có người thân bị TNGT. Qua đó nhằm nâng cao ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật và trật tự ATGT để phòng tránh TNGT; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, góp phần thực hiện mục tiêu giảm TNGT trong năm 2019.

Vũ Phương