Thứ sáu, 15/5/2020, 20h54

Tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM: Các trường “tăng tốc” ôn luyện

Ngay sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố mốc thời gian thi tuyển sinh 10 năm 2020 vào thời điểm giữa tháng 7 (16 và 17-7), các trường THCS đã bắt tay ngay vào xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 9, song song với hoàn tất chương trình HKII năm học 2019-2020.

HS khối 9 Trường THCS Hà Huy Tập (Q.Bình Thạnh) trong giờ học Toán

“Cuốn chiếu” dạy đến đâu, ôn đến đó

Với trên 530 học sinh khối 9 cùng đặc thù học một buổi, những ngày này cô trò Trường THCS Hà Huy Tập (Q.Bình Thạnh) đang gấp rút hoàn thành nốt chương trình HKII, đồng thời tận dụng những buổi chiều để phụ đạo cho học sinh yếu, kém. Cô Hứa Thị Diễm Trâm (Hiệu trưởng nhà trường) cho hay, ngay từ đầu năm nhà trường đã chuẩn bị lộ trình, sắp xếp “co kéo” tăng tiết với 3 môn Văn, Toán, Anh cho học sinh khối 9, mỗi tuần một tiết. Do đó, về cơ bản học sinh cuối cấp được học đến đâu giải đáp đến đó. “Tuy nhiên, việc nghỉ học kéo dài do dịch bệnh dù học online nhưng vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến việc học của các em. Trong 3 môn tuyển sinh 10, hiện nhà trường lo nhất là môn Toán bởi đây là bộ môn khá nặng, ngoài kiến thức môn học thì còn đòi hỏi tính tư duy, thậm chí cả kiến thức về Lý, Hóa”.

Theo cô Trâm, với học sinh khối 9 hiện tại nhà trường đang dạy theo kiểu cuốn chiếu, vừa học để hoàn tất HKII, vừa ôn cho học sinh giải đề, làm quen với các dạng bài tập của kỳ thi tuyển sinh, đặc biệt là giáo viên bộ môn hướng các em hình thành phản xạ nhanh trong quá trình làm bài, bắt nhịp trở lại việc học. “Trong 2 tuần đầu tiên, trường rà soát lại những học sinh không tương tác nhiều khi học trực tuyến để bồi dưỡng. Với những học sinh yếu, thầy cô bộ môn sẽ bố trí các buổi chiều để phụ đạo miễn phí các em”.

Ở vai trò là GVCN đồng thời là giáo viên bộ môn Toán, thầy Nguyễn Bình Minh Tú (GVCN lớp 9/8, Trường THCS Hà Huy Tập) cho biết, tính đến thời điểm thi TS 10 thì thời gian không còn nhiều, vì vậy việc ôn tập được thầy tận dụng đồng thời cả hình thức giảng dạy trên lớp lẫn hình thức trực tuyến. “Dù việc học trên lớp sau thời gian nghỉ đã đi vào ổn định song Toán là bộ môn khá khó nên mình vẫn duy trì kết hợp cả việc học trực tuyến để bổ sung kiến thức cho học sinh theo chủ đề. Ngoài ra, kết nối trực tuyến cũng được GVCN đẩy mạnh tới phụ huynh để phụ huynh nắm bắt được tình hình học của con em mình sau mùa dịch, từ đó có những sự điều chỉnh, đồng hành phù hợp…”.

Tăng tiết, phụ đạo miễn phí cho học sinh

Trong khi đó, Trường THCS Lữ Gia (Q.11) dành 1 tuần đầu tiên khi đi học lại để kiểm tra, rà soát, bồi dưỡng kiến thức trong thời gian học trực tuyến của học sinh, từ tuần thứ hai trường bắt đầu triển khai dạy tiếp kiến thức HKII.

“Đặc thù trường học buổi 2 nên buổi 1 các em học theo thời khóa biểu, buổi 2 từ thứ 2 đến thứ 6 học sinh khối 9 được tập trung ôn 3 môn Văn, Toán, Anh. Riêng ngày thứ 7, giáo viên bộ môn sẽ thu xếp để phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu, kém và bồi dưỡng thêm cho học sinh khá, giỏi”, cô Nguyễn Thụy Ái (Hiệu trưởng nhà trường) thông tin.

Đại diện nhà trường cũng cho biết, giáo viên 3 bộ môn tuyển sinh 10 cũng đang bắt tay xây dựng đề cương ôn tuyển sinh 10 ở 3 môn Văn, Toán, Anh để học sinh nắm vững các kiến thức, dạng đề cơ bản trong kỳ thi. “Bắt đầu từ tuần tới, trong mỗi tiết sinh hoạt chủ nhiệm, GVCN khối 9 sẽ tập trung thông tin đến học sinh về kỳ thi, tư vấn đến các em những áp lực trong năm học này để học sinh lên dây cót, chuẩn bị tinh thần. Kế đó, như mọi năm trường cũng tổ chức kỳ thi thử Tuyển sinh 10 cho gần 330 học sinh khối 9 theo ma trận đề, thời gian thi, phòng thi như kỳ thi Tuyển sinh 10”.

Tại Trường THCS Nguyễn Du (Q.1), để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh 10, thời khóa biểu của gần 300 học sinh khối 9 trong HKII đã được xếp tăng thêm 1 tuần 6 tiết với 3 môn Văn, Toán, Anh. Cạnh đó, 2 buổi chiều/ tuần, học sinh khối 9 được ôn thêm các chuyên đề trong 3 môn thi. 5 tiết phụ đạo cho học sinh cuối cấp ở 3 môn Văn, Toán, Anh cũng được triển khai vào các sáng thứ 7.

Theo cô Trang, dù việc học trực tuyến của trường ở học sinh khối 9 đạt tỷ lệ trên 90% nhưng môn Toán vẫn cần nhiều thời gian để ôn tập, phụ đạo cho học sinh khi đi học lại. Ở môn Ngữ Văn, bên cạnh hoàn tất HKII, giáo viên đang ôn theo chuyên đề, giải đề cho học sinh. Môn tiếng Anh cũng đang được hệ thống lại kiến thức ngữ pháp. “Sau 3 tuần đi học lại, trường sẽ tổ chức rà soát, đánh giá học sinh thông qua bài kiểm tra mang tính phân hóa ở 3 môn Văn, Toán, Anh. Kết quả của bài kiểm tra này sẽ được nhà trườn lấy làm cơ sở định lượng để tư vấn, hướng dẫn học sinh, phụ huynh đăng ký các nguyện vọng phù hợp, đồng thời sẽ là căn cứ để mỗi học sinh tự nhìn nhận lại năng lực học tập của mình, xây dựng kế hoạch học tập đúng đắn…”, cô Trang bổ sung.

Thời gian tới, những bộ môn không thi tuyển sinh 10 nhưng đã hoàn thành chương trình HKII, Trường THCS Nguyễn Du sẽ kết hợp giữa dạy trực tuyến và trực tiếp để dành một vài thời lượng tiết dạy trực tiếp bồi dưỡng thêm kiến thức cho học sinh khối 9 ôn tập thi tuyển sinh 10, giảm bớt áp lực cho học sinh.

Bài, ảnh: Yến Hoa