Thứ ba, 8/9/2020, 20h40

Tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt cao ở đàn ông béo bụng

Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Đại học Oxford (Anh), đàn ông béo bụng, sở hữu vòng eo từ 40 inch (103 cm) trở lên, có nguy cơ tử vong vì ung thư tuyến tiền liệt cao hơn 35% so với người sở hữu vòng hai 35 inch (90 cm) hoặc thấp hơn. Các nhà khoa học đã tiến hành thực hiện trên 218.225 người đàn ông ở Anh. Các nhà khoa học đã theo dõi họ trong 10 năm, xem xét chỉ số khối cơ thể (BMI), tổng tỷ lệ mỡ trong cơ thể vòng eo và tỷ lệ eo-hông. Theo các nhà khoa học người béo hơn, nặng hơn về tổng thể cũng có thể không bị tăng nguy cơ chết vì ung thư nếu phần lớn chất béo đó được lưu trữ ở chân hay tay thay vì bụng của họ. Tuy nhiên, BMI cao lại làm tăng nguy cơ mắc các bệnh, bao gồm cả ung thư khác, vì vậy mọi người nên xem xét tác động của chất béo nếu nó dư thừa ở bất kỳ nơi nào trong cơ thể. Các nhà nghiên cứu khuyên nam giới chăm tập thể dục và ăn uống lành mạnh để đảm bảo duy trì cân nặng và vòng bụng nhỏ hơn.

Thúy Nga