Thứ bảy, 25/7/2020, 09h20

V-League 2020 gay cấn, thầy Park mừng và lo

V-League 2020 ngoại trừ vấn đề trọng tài thì đang thực sự hấp dẫn khiến HLV Park Hang Seo mừng hơn ai hết, nhưng nỗi lo cũng từ đây mà ra...
V-League hấp dẫn, thầy Park mừng...
Sau 11 vòng đấu, ngoại trừ vấn đề trọng tài chưa ổn thì V-League 2020 diễn ra thực sự hấp dẫn với chất lượng chuyên môn rất cao trong phần lớn các trận đấu. Điều này có được là nhờ vào thể thức thi đấu mới tương đối khốc liệt được áp dụng sau dịch Covid-19.
V-League hấp dẫn, người cười tươi nhất đương nhiên là HLV Park Hang Seo, bởi ai cũng hiểu giải đấu có chuyên môn cao chắc chắn là nền tảng để đội tuyển đi lên hay nền bóng đá được hưởng lợi.
V-League 2020 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn để ông Park phải vui mừng
Và thực tế, kể từ khi tính cạnh tranh ở V-League cao hơn hàng loạt cái tên mới tiềm năng xuất hiện để làm chật chội thêm danh sách những cầu thủ cần theo dõi của HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 hay AFF Cup 2020.
Đồng thời, cũng vì xuất hiện thêm nhiều nhân tố mới nên một số cái tên từng được ông Park để mắt giờ đây không còn nằm trong diện ưu tiên vì phong độ đi xuống, hoặc kém cạnh so với các cầu thủ chơi cùng vị trí.
Những gì đang diễn ra ở V-League rõ ràng đang khiến kế hoạch của HLV Park Hang Seo tiến triển một cách tốt đẹp và người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng tuyển Việt Nam sẽ rất ổn ở World Cup 2022 hay AFF Cup 2020 vào cuối năm.
... nhưng cũng có nỗi lo riêng
Phút 54 ở chuyến làm khách ở sân Thiên Trường, trong một tình huống không bóng Tiến Linh bất ngờ gục xuống ôm cái chân trái đầy đau đớn. Sau đó, dù cố gắng nhưng chân sút tuyển Việt Nam không thể thi đấu tiếp, đành rời sân ở phút 74.
Chấn thương của Tiến Linh đến lúc này dù chưa biết nặng nhẹ thế nào nhưng cũng vẫn khiến ông Park Hang Seo lo lắng, khi thời gian tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm đang rút ngắn.
nhưng cũng vì hấp dẫn V-League sẽ quyết liệt hơn để thầy Park lo âu với đôi chân của các học trò
Danh sách những ca chấn thương thuộc biên chế tuyển Việt Nam thi đấu tại V-League lúc này cũng không chỉ có mình Tiến Linh mà còn có cả Quế Ngọc Hải hay Hoàng Đức (Viettel). Cả hai không thể thi đấu ở vòng 11 vừa qua vì lật cổ chân và rách bắp.
Những chấn thương này không quá nặng nề, để chỉ cần nghỉ 1-2 tuần là hoàn toàn bình phục. Thế nhưng, nhìn những gì V-League đang diễn ra quả thực khó có thể không lo cho HLV Park Hang Seo hay tuyển Việt Nam.
Bởi như đã nói, thể thức thi đấu ở mùa giải 2020 khiến các đội bóng buộc phải bung hết sức trong mọi trận đấu, cùng với đó lịch thi đấu dày cũng làm các cầu thủ khó đảm bảo được thể trạng để rất dễ chấn thương lặt vặt, thậm chí nếu xui sẽ rất nặng.
Chính bởi thế danh sách chấn thương ở V-League sẽ không ai dám khẳng định có thể dừng lại hay chưa, nhất là khi các học trò của HLV Park Hang Seo đều là trụ cột ở CLB.
Vậy nên mới nói, V-League hay thì ông Park vỗ tay, nhưng cũng canh cánh trong lòng với câu chuyện chấn thương của các học trò “ruột”, trong khi chiến lược gia người Hàn Quốc lại hiếm khi dùng người mới ở tuyển Việt Nam.
Xuân Mơ (theo vietnamnet)