Thứ ba, 12/5/2020, 19h13

Vấn nạn rác thải nhựa qua lăng kính của những tác giả trẻ

Quyn sách “Sng xanh ri mi sng nhanh”

“Loài Plastic - Khi nhựa trỗi dậy” và “Sống xanh rồi mới sống nhanh” là 2 quyển sách được viết dưới góc nhìn đa dạng của những người trẻ về vấn nạn ô nhiễm môi trường.

Quyển sách “Loài Plastic - Khi nhựa trỗi dậy” dạng sách tranh có cách tiếp cận thú vị khi “thổi hồn” vào nhựa, biến chúng thành các loài sinh vật mang hình dáng riêng biệt, có vùng lãnh thổ, tập tính, tuổi thọ... Trong khi đó quyển sách “Sống xanh rồi mới sống nhanh” của tác giả Nguyễn Hữu Quỳnh Hương giống như một cuốn sổ tay ghi lại những trải nghiệm chân thực của một bạn trẻ người Việt trên hành trình thực hành lối sống giảm rác thải: những định kiến, hiểu lầm, khó khăn gặp phải, những “thành tựu” nho nhỏ đáng tự hào, nhiều hơn cả là những chia sẻ chân thành và thông tin hữu ích dành cho bất cứ ai đang muốn bước vào con đường thực hành sống xanh. Thông qua 2 quyển sách này, tác giả mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm giúp hành trình sống giảm rác thải trở nên dễ thực hiện hơn, “gieo” thói quen tốt từ những việc nhỏ mỗi ngày, học cách xử lý và tái chế rác một cách tối ưu, cổ vũ bạn đọc trẻ bước vào hành trình sống thân thiện với môi sinh ngay từ hôm nay.

Sách do NXB Kim Đồng ấn hành.

Thúy Kiu