Thứ năm, 26/3/2020, 09h24

Vé màn bí mật vụ Haaland từ chối M.U

Man Utd rất muốn có Erling Haaland trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, nhưng bị tiền đạo trẻ này từ chối. Vậy đâu là lý do khiến Quỷ đỏ bỏ lỡ thương vụ đầy tiềm năng này?
Haaland đã phá một loạt kỷ lục ở mùa này
Erling Haaland trở thành hiện tượng của bóng đá châu Âu mùa này khi ghi bàn liên tục trong màu áo RB Salzburg. Trong vòng 22 trận đấu cho CLB Áo, Haaland đã ghi đến 28 bàn thắng, trong đó có 8 bàn tại Champions League.
Phong độ khủng khiếp đó giúp Haaland được một loạt đại gia theo đuổi, đặc biệt khi phí phá hợp đồng giữa anh và RB Salzburg chỉ là 20 triệu euro. Theo truyền thông châu Âu, M.U là đội quyết tâm nhất trong việc theo đuổi Haaland, nhưng cuối cùng tiền đạo 19 tuổi này lại chọn về Dortmund. 
Nhiều nguồn tin cho rằng M.U đã từ bỏ Haaland vì yêu sách của cha đẻ tiền đạo này - ông Alf-Inge Haaland và người đại diện Mino Raiola. Tuy nhiên, bộ đôi này đã lên tiếng bác bỏ các thông tin trên.
Trong diễn biến mới nhất, Alf-Inge Haaland thậm chí ám chỉ con trai ông không đến M.U vì ở thời điểm đó, HLV Ole Solskjaer đang có nguy cơ bị sa thải. Chia sẻ trên TV2, ông nói: “Không ai biết Erling sẽ ra sao nếu đến một CLB khác. Mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn, nhưng cũng có thể tệ hơn hiện tại. Nhưng dù thế nào, chúng tôi cũng hạnh phúc với lựa chọn đã đưa ra”.
“Chúng tôi muốn đến với CLB mà ở đó, họ thực sự muốn có Erling chứ không phải một mình HLV muốn có nó. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng. Ngoài ra, chúng tôi còn phải xem lại cách CLB đó hoạt động thế nào trong 5, 10 năm qua và hướng đi của họ”.
“Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn đến một CLB nào đó chỉ vì HLV, bởi lẽ ông ta có thể bị sa thải bất cứ lúc nào”.
Haaland từng là học trò của Solskjaer ở Molde
Trong khi đó, Mino Raiola khẳng định M.U là đội theo đuổi Haaland trực diện nhất, nhưng tiền đạo người Na Uy chưa muốn đến Old Trafford. “Siêu cò” người Italia nói: “CLB có liên hệ trực tiếp nhất với Haaland là United. Họ nói chuyện với cậu ấy rất nhiều. Mọi người đều có thể nói chuyện với Haaland bởi lẽ cậu ấy thân thiết với Ole”.
“Nhưng rõ ràng Haaland cảm thấy đến M.U lúc này không phải là bước đi đúng đắn cho sự nghiệp của cậu ấy. Chúng tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với M.U và Ole”.
“Haaland đã chọn Dortmund trước M.U và các CLB khác, và tôi rất hạnh phúc vì cậu ấy đã được đến CLB mà cậu ấy muốn đến. Nếu Haaland muốn đến M.U, tôi có nghĩa vụ phải đưa cậu ấy đến đó, nhưng cậu ấy không muốn làm chuyện đó”.
Đoàn Dự (theo bongdaso)