Thứ tư, 2/11/2022, 09h53

VFF sẽ kiếm nhiều tiền để duy trì giấc mơ World Cup

Một trong những vấn để mấu chốt của VFF nhiệm kỳ mới là cần phải kiếm nhiều tiền để có thể tạo ra một bộ máy mạnh, đáp ứng các yêu cầu của đội tuyển quốc gia và các hoạt động khác để từ đó từng bước hiện thực hóa hướng đến giấc mơ World Cup.
VFF cho biết trong 5 năm nhiệm kỳ vừa qua nguồn thu từ vận động tài trợ đạt 679,4 tỉ đồng hơn gấp đôi so với nhiệm kỳ trước. Nếu năm đầu của nhiệm kỳ (2019) chỉ là 150,9 tỉ đã tăng gần 60 tỉ so với năm cuối của nhiệm kỳ 7 (92 tỉ đồng) thì lần lượt sau đó doanh thu hàng năm tăng một cách đáng kể. Như năm 2020 là 158,1 tỉ đồng, năm 2021 là 160,9 tỉ đồng, đặc biệt năm 2022 là 209,5 tỉ. Nếu tính luôn cả tài chính lẫn tài trợ thì VFF thu hơn 1.000 tỉ đồng trong nhiệm kỳ này.
Để duy trì giấc mơ World Cup cho bóng đá Việt Nam, cần đầu tư mạnh mẽ về tài chính
Đó thực sự là sự tăng trưởng khá tốt trong điều kiện bóng đá Việt Nam cũng như nhiều hoạt động khác bị vướng gần 2 năm dịch bệnh, việc vận động tài trợ cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, nhưng bằng sự năng động của thường trực ban chấp hành đặc biệt là người phụ trách tài chính và tài trợ cùng ban vận động tài trợ đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, đồng thời huy động một cách hiệu quả các nguồn lực xã hội, vận động nguồn tài trợ và tranh thủ mở rộng hợp tác quốc tế. Từ đó đã đảm bảo các hợp đồng ký với đối tác vẫn diễn ra một cách suôn sẻ. Trong đó có nhiều hợp đồng mới dành cho đội tuyển quốc gia với giá trị cao tương xứng với thành tích mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã làm được trong 5 năm qua.
Kết quả này cần phải được phát huy mạnh mẽ bằng những hành động thiết thực, bằng sự tinh tế “làm nhiều hơn nói” để tăng thêm nguồn thu cho VFF và bóng đá Việt Nam ở nhiệm kỳ mới. Bởi với việc các đội tuyển bóng đá Việt Nam lần lượt có mặt ở sân chơi World Cup như U.20 năm 2017 hay Futsal năm 2016 và 2021 vừa qua thì trong năm 2023 đến lượt đội tuyển bóng đá nữ sẽ góp mặt ở ngày hội toàn cầu tại New Zealand và Úc. Mấu chốt hơn nữa chính là làm sao để đội tuyển bóng đá nam hướng đến World Cup 2026 hoặc 2030, thế nên để có thể đầu tư tốt cho việc tạo dựng hình ảnh, thương hiệu mang về niềm tự hào to lớn cho đất nước của các đội tuyển quốc gia thì bắt buộc phải có nguồn lực tài chính mạnh hơn nữa.
Bóng đá Việt Nam sẽ có nguồn thu mạnh hơn khi VFF có kế hoạch khai thác tốt các hoạt động tài trợ
Ông Lê Văn Thành, Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính tài trợ nói: “ Bóng đá Việt Nam với sự lèo lái của ban chấp hành đang đi đúng hướng với sự tin tưởng và hỗ trợ của toàn xã hội. Nhiều công ty, doanh nghiệp có những doanh nhân rất tâm huyết và đam mê với bóng đá sẵn sàng hỗ trợ cho VFF có thêm nguồn thu để chắp cánh cho các đội tuyển quốc gia cũng như các đội tuyển trẻ. Tôi muốn tiếp tục duy trì những định hướng đúng đắn này từ ban chấp hành, tiếp tục cùng các cộng sự kiếm tiền tốt hơn ở nhiệm kỳ tới. Muốn làm được như vậy chúng tôi sẽ có những giải pháp đổi mới về phương pháp để làm sao thu hút các nguồn lực, xây dựng một kế hoạch kiếm tiền chỉn chu để tăng thêm nguồn thu một cách mạnh mẽ nhất.
Chúng tôi sẽ phối hợp với công tác chuyên môn và truyền thông đối ngoại tăng thêm hình ảnh thương quyền và giá trị của các đội tuyển cũng như các giải đấu khác để từ đó VFF sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, không chỉ đủ tiềm lực có thể đứng tốt trên đôi chân của chính mình mà còn chắc chắn sẽ duy trì và hiện thực hóa được giấc mơ World Cup”.
TT (theo thanhnien)