Thứ hai, 11/7/2022, 14h24

Vì sao các ĐH ở Anh sẽ tăng cường săn đón du học sinh Việt Nam?

Bộ Giáo dục Anh khuyến khích các ĐH tăng cường thu hút sinh viên quốc tế từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau, đồng thời xác định 5 thị trường ưu tiên: Indonesia, Nigeria, Ả Rập Xê Út, Việt Nam và Ấn Độ.

Vì sao các ĐH ở Anh sẽ tăng cường săn đón du học sinh Việt Nam? - ảnh 1

Bộ Giáo dục Anh xác định 5 thị trường ưu tiên trong tuyển sinh du học sinh là: Indonesia, Nigeria, Ả Rập Xê Út, Việt Nam và Ấn Độ. REUTERS

Trong một báo cáo công bố hồi tháng 6, PAC (một ủy ban của quốc hội phụ trách giám sát chi tiêu ngân sách) cảnh báo các ĐH ở Anh đối mặt nguy cơ khủng hoảng tài chính vì phụ thuộc quá nhiều vào nguồn thu học phí từ sinh viên quốc tế, theo tờ The Guardian.

Trong báo cáo của PAC, Universities UK (tổ chức đại diện cho 140 ĐH ở Anh) đưa ra bằng chứng ra rằng nguồn thu của các ĐH sụt giảm do phụ thuộc quá nhiều vào sinh viên quốc tế từ một số quốc gia, vùng lãnh thổ nhất định.

Trong một tuyên bố, nghị sĩ Meg Hillier, chủ tịch PAC, cho hay: “Quá nhiều ĐH phụ thuộc quá lớn vào nguồn thu học phí từ sinh viên quốc tế để có nguồn tài chính duy trì hoạt động giảng dạy và nghiên cứu. Đây là tình hình không khả quan trong một lĩnh vực mà chính phủ thúc đẩy phát triển”.

PAC đã đánh giá các dữ liệu và phát hiện số lượng ĐH chi nhiều hơn số tiền thu được từ học phí trong một năm đã tăng lên 32% trong giai đoạn 2019 - 2020, so với mức tăng 5% trong giai đoạn 2015 - 2016. Báo cáo của PAC đồng thời chỉ ra nhiều áp lực tài chính mà những ĐH ở Anh đang phải đối mặt, bao gồm khó khăn do dịch Covid-19, và đưa ra một đề xuất cho chính phủ để hỗ trợ các cơ sở giáo dục.

Sau khi PAC công bố báo cáo, Bộ Giáo dục Anh tuyên bố đang khuyến khích các ĐH tăng cường tuyển sinh các sinh viên quốc tế từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau, đồng thời xác định 5 thị trường ưu tiên: Indonesia, Nigeria, Ả Rập Xê Út, Việt Nam và Ấn Độ, theo trang tin The Pie News.

Ông Charley Robinson, đại diện của Universities UK, nhấn mạnh nguồn kinh phí hoạt động của các ĐH ở Anh là “một vấn đề phức tạp và nguồn thu từ học phí của sinh viên quốc tế chỉ là một phần trong đó”. Tuy nhiên, ông Robinson khẳng định: "Các ĐH ở Anh đã nhanh chóng thích nghi với tình hình hậu đại dịch Covid-19, tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, bao gồm hỗ trợ giới thiệu việc làm để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho mọi sinh viên”.

Theo Phúc Duy/TNO