Thứ ba, 3/12/2019, 20h05

Viêm khớp không còn là bệnh của người cao tuổi

Hiện nay Khoa Cơ Xương Khớp, BV Nguyễn Tri Phương đang điều trị cho nhiều bệnh nhân bị viêm khớp - cột sống, trong đó có những bệnh nhân trẻ tuổi bị bệnh rất nặng, mất các chức năng vận động phải ngồi xe lăn…

Đó là những chia sẻ của BS.CKII Nguyễn Đình Thông - Trưởng khoa Cơ Xương Khớp, BV Nguyễn Tri Phương - tại Hội nghị khoa học chuyên đề “Quản lý toàn diện viêm khớp cột sống”.

Theo BS Thông, viêm khớp - cột sống là một nhóm các rối loạn liên quan có chung đặc điểm lâm sàng, X quang và di truyền, trong đó có viêm khớp cùng chậu và viêm cột sống; viêm khớp ngoại vi và viêm điểm bám gân; các biểu hiện ngoài khớp. Bệnh có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống cơ xương khớp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng vận động, tuy nhiên nhiều trường hợp không được chẩn đoán và điều trị kịp thời nên khi đến BV đã ở tình trạng nặng, quá trình điều trị kéo dài và gặp nhiều khó khăn, thậm chí người bệnh đã bị tàn phế.

Cụ thể, Khoa Cơ Xương Khớp đã tiếp nhận một bệnh nhân khoảng 19 tuổi. Qua bệnh sử, các BS ghi nhận bệnh nhân bị viêm khớp từ nhỏ. Đi khám và điều trị tại nhiều BV nhưng không phát hiện và điều trị kịp thời, khi tình trạng không cải thiện mới được đưa đến BV Nguyễn Tri Phương thì tình trạng dính khớp đã rất nặng nề, các khớp đã “hư hỏng” gần như hoàn toàn, bệnh nhân phải ngồi xe lăn. Không chỉ tàn phế, mất chức năng vận động, bệnh nhân còn có chất lượng cuộc sống kém, thường xuyên cáu gắt, ý nghĩ tiêu cực… Ngoài bệnh nhân trên, tại đây cũng thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân trong độ tuổi thiếu niên, thanh niên.

Nguyên nhân của viêm khớp - cột sống chủ yếu liên quan đến di truyền. Theo đó, những người trong gia đình có tiền sử mắc bệnh viêm khớp - cột sống thì nguy cơ mắc bệnh này tăng  gấp 6-16 lần. Triệu chứng của viêm khớp - cột sống là bệnh nhân thường đau lưng nhiều về đêm hoặc gần sáng (từ 4 giờ sáng đến lúc thức dậy), những cơn đau thường giảm khi vận động (khác với cơn đau cơ học sẽ giảm khi nghỉ ngơi).

“Đau lưng kiểu viêm có thể do nhiều bệnh lý khác nhau như lao cột sống, viêm thân sống đĩa đệm, đau cơ quan lân cận khác... Tuy nhiên theo thống kê có khoảng 30% bị đau lưng kiểu viêm là mắc bệnh viêm khớp cột sống”, BS Thông chia sẻ.

Cũng theo BS Thông, nguyên nhân khiến tình trạng viêm, đau khớp - cột sống nặng nề hơn là bệnh nhân khi có triệu chứng đau thường đi khám, tuy nhiên các BV tuyến dưới chưa có các chuyên khoa về cơ xương khớp, BS không có chuyên môn nên thường chẩn đoán nhầm sang các bệnh lý đau thông thường. Quá trình điều trị lòng vòng khiến bệnh tình nặng hơn.

Do đó, “người dân khi có các triệu chứng đau lưng nhiều về đêm hoặc rạng sáng, tình trạng đau giảm khi vận động, các biểu hiện đau xuất hiện trên nhiều cơ quan khác… thì nên nghi ngờ bị viêm khớp - cột sống, nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa về cơ xương khớp để được khám, chẩn đoán đúng và điều trị đúng đích. Việc điều trị tuy không thể khỏi hoàn toàn nhưng sẽ kiểm soát được tình trạng đau, cải thiện chất lượng sống cho người bệnh” - BS Thông khuyến cáo.

Đăng Khoa