Thứ ba, 18/2/2020, 20h56

Việt Nam có trường vào tốp 10 ĐH nghiên cứu hàng đầu khu vực

D liu tp 10 ĐH nghiên cu hàng đu ASEAN năm 2019

Theo cơ sở dữ liệu Web of Science hay WoS (Clarivate, Mỹ) năm 2019, tính đến 31-12-2019, các nước ASEAN đã công bố tổng cộng 63.445 công trình trên các tạp chí ISI. Trong nhóm 10 ĐH dẫn đầu có một đại diện duy nhất của Việt Nam là Trường ĐH Tôn Đức Thắng (xếp thứ 7/10). Đứng đầu tốp 10 này là 2 ĐH của Singapore, trong đó, ĐH Quốc gia Singapore đứng số 1; tiếp theo ĐH Kỹ thuật Nanyang. 4 đại diện tiếp theo là các ĐH của Malaysia, theo thứ tự gồm ĐH Malaya, ĐH Putra Malaysia, ĐH Kebangsaan Malaysia, ĐH Sains Malaysia. Đại diện của Việt Nam đứng thứ 7. Kế tiếp là 2 ĐH của Thái Lan (ĐH Mahidol và Chulalongkorn). Vị trí thứ 10 là ĐH kỹ thuật Malaysia. Như vậy, Malaysia có số lượng áp đảo trong tốp 10 ASEAN về các ĐH nghiên cứu mạnh, chiếm đến 50%. Tuy nhiên, tổng số công trình trên tạp chí ISI của 5 ĐH này trong năm 2019 chỉ có 11.684, ít hơn tổng công trình công bố của 2 ĐH Singapore (12.995 công trình).

Được biết, trong giai đoạn 2016-2018, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã được xếp vào nhóm 25 cơ sở nghiên cứu hàng đầu ASEAN. Năm 2019, trường đã có sự phát triển vượt bậc và bứt phá để gia nhập nhóm 10 ĐH hàng đầu của khu vực. Cũng trong năm 2019, trường được xếp hạng 960 trong tổng số các ĐH tốt nhất thế giới theo URAP, tốp 200 các ĐH tốt nhất thế giới về phát triển bền vững theo THE năm 2019… Tính tổng 3 năm trước đó (2016, 2017, 2018), trường công bố 2.372 công trình ISI, thấp hơn ĐH Hoàng gia Chulalongkron (6.857), ĐH Mahidol (7.391) của Thái Lan và thấp hơn rất nhiều so với ĐH kỹ thuật Nan Yang (20.049) lẫn ĐH Quốc gia Singapore (24.074)...

T.Trân