Thứ tư, 25/11/2020, 11h15

Việt Nam xếp hạng 65 chỉ số thông thạo tiếng Anh toàn cầu

Ngày 17-11-2020, tại Zurich (Thuỵ Sĩ), Tổ chức Education First-EF công bố bản báo cáo năm 2020 về chỉ số thông thạo tiếng Anh - EF English Proficiency Index (EF EPI), phân tích dữ liệu từ hơn 2,2 triệu người ở 100 quốc gia và vùng lãnh thổ không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ. Năm nay kết quả cho thấy Việt Nam xếp hạng 65 và Hà Lan vẫn giữ được ví trí đứng đầu trong bảng kết quả, ở vị trí số 2 và số 3 lần lượt là Đan Mạch và Phần Lan.

"Mặc dù 2020 là một năm đầy thử thách, nhưng hoàn cảnh cho thấy tầm quan trọng của việc giao tiếp rõ ràng và sự hợp tác không biên giới. Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu tiếp tục mang mọi người đến gần nhau hơn, và báo cáo EF EPI mang đến những thông tin có giá trị để nhà hoạch định chính sách đánh giá và củng cố năng lực học ngôn ngữ của tổ chức và chính phủ của họ”, Tiến sĩ Christopher McCormick, Phó chủ tịch điều hành phụ trách Học thuật EF chia sẻ.

Báo cáo EF EPI dựa trên kết quả bài kiểm tra chuẩn hóa của EF, EF Standard English Test (EF SET), đây là bài kiểm tra chuẩn hóa miễn phí đầu tiên trên thế giới. Bài kiểm tra chuẩn hóa EF SET đã được sử dụng bởi hàng ngàn trường học, công ty, chính phủ để thực hiện kiểm tra khả năng Anh ngữ ở qui mô lớn.

Việt Nam sụt hạng từ 52 của năm trước xuống hạng 65 của năm nay trên tổng số 100 quốc gia và xếp thứ 13 trên 24 quốc gia trong khu vực Châu Á.

Hiệu ứng mạng của tiếng Anh chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện tại. Càng nhiều người sử dụng tiếng Anh thì ngôn ngữ này trở nên hữu ích cho các cá nhân, doanh nghiệp và quốc gia trong việc tiếp cận các nguồn lực và cơ hội.

Việt Nam xếp hạng cao hơn so với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia (74), Cambodia (84), Thái (89) và Myanmar (93).

Kết quả của Việt Nam cho thấy nam giới có điểm bài kiểm tra cao hơn so với nữ.

Khu vực Châu Á thể hiện sự chênh lệch rất rõ giữa quốc gia có điểm cao nhất và quốc gia có điểm thấp nhất. Trung Quốc tiếp tục tăng hạng trong khi Ấn Độ thì tụt từ nhóm có mức độ thông thạo Trung bình xuống nhóm có mực độ thông thạo Thấp.

Nhóm có độ tuổi từ 26 – 30 có khả năng thông thạo tiếng Anh cao nhất trong bảng xếp hạng, nhưng người trong độ tuổi từ 40 trở lên có điểm tốt hơn nhóm từ 18 – 20 tuổi, điều này nhấn mạnh vai trò của các trường đại học và cơ sở làm việc trong việc phát triển khả năng ngôn ngữ.

Chính phủ, giáo dục và y tế là các ngành nghề có điểm thấp nhất. Sự cạnh tranh trong khu vực tư nhân đang thúc đẩy các công ty lựa chọn trình độ tiếng Anh thông thạo và đầu tư vào việc phát triển kỹ năng tiếng Anh mạnh mẽ hơn, bỏ xa các công ty nhà nước.  

Thang điểm năm nay của EF EPI đã tăng lên 800 điểm cho năm nay để loại bỏ sự nhầm lẫn với các thang điểm của các năm trước tính theo phần trăm. Cùng thang điểm mới, báo cáo năm nay cũng làm rõ sự chuyển đổi điểm từ EF EPI sang Khung tham chiếu ngôn ngữ chuẩn chung Châu Âu (CEFR).

Như Thuận