Thứ hai, 20/2/2023, 10h37

Vỡ kế hoạch du học, tốt nghiệp vì bị Hội đồng Anh cấp sai chứng chỉ

Dù chỉ được Bộ GD-ĐT cho phép cấp chứng chỉ Aptis ESOL sau khi tạm hoãn, Hội đồng Anh lại phát chứng chỉ Aptis General và Aptis Advanced cho thí sinh thi từ ngày 11.11 đến 22.12.2022, gây ra nhiều hệ lụy vì các trường không chấp nhận.

Hàng trăm người bị ảnh hưởng

Trần Bình Dương (25 tuổi), giảng viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho hay sau khi nhận tin Hội đồng Anh sẽ tổ chức kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Aptis ESOL thay vì Aptis General hoặc Aptis Advanced như trước, anh đã đăng ký thi vào ngày 2.12.2022 để hoàn thành hồ sơ du học thạc sĩ tại ĐH Bamberg (Đức).

"Quy định của trường là chứng chỉ phải đạt ESOL, chuẩn chung của Bộ Giáo dục Anh. Trong đó, IELTS, Cambridge có đề chuẩn ESOL và Aptis ESOL cũng tương tự", anh Dương lý giải.

Vỡ kế hoạch du học, tốt nghiệp vì bị Hội đồng Anh cấp sai chứng chỉ - Ảnh 1.

Các chứng chỉ Aptis General và Advanced của L. và Trần Bình Dương được Hội đồng Anh cấp trong khoảng thời gian từ 11.11 đến 22.12.2022, kể từ khi đơn vị này được Bộ GD-ĐT cho phép tổ chức thi Aptis ESOL sau thời gian tạm hoãn. NVCC

Trước khi quyết định đóng 2 triệu đồng lệ phí thi, nam giảng viên đã tham khảo trên trang thông tin của Hội đồng Anh và các đơn vị liên kết tổ chức. Tất cả đều thông báo sẽ cấp chứng chỉ Aptis ESOL, cùng hình ảnh minh họa là mẫu bằng màu tím chứ không phải xanh lá của Aptis General/Advanced. Thậm chí, trang web đăng ký cũng ghi rõ là "đăng ký dự thi Aptis ESOL".

Tuy nhiên, sau khi nhận chứng chỉ Aptis, Dương "tá hỏa" vì nhận ra đây vẫn là loại cũ, dẫn đến việc anh lỡ mất cơ hội du học vì trường không chấp nhận. Trong lúc đó, anh có liên lạc với Hội đồng Anh nhưng chỉ được giải thích rằng vì bài thi Aptis ESOL chưa hoàn thiện nên chưa cho thi, vì thế không thể cấp chứng chỉ Aptis ESOL cho anh. "Đây là lời giải thích không thỏa đáng, chẳng khác nào lừa đảo vì khi quảng cáo và cho đăng ký, các bên đều bảo là Aptis ESOL", anh nói.

Vỡ kế hoạch du học, tốt nghiệp vì bị Hội đồng Anh cấp sai chứng chỉ - Ảnh 2.

Gần 100 sinh viên tập hợp tại trụ sở của Hội đồng Anh tại Q.10, TP.HCM mong được làm rõ sự hợp lệ của chứng chỉ Aptis General. S.L

Bức xúc của Dương là có cơ sở. Trong Quyết định số 3646/QĐ-BGDDT ban hành bởi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis, điều 1 khoản 5 có ghi rõ "Chứng chỉ được cấp: Aptis ESOL International Certificate". Điều 5 cũng cho hay quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, tức 11.11.2022. "Như vậy, Hội đồng Anh còn đang làm trái quy định của Bộ GD-ĐT khi cấp chứng chỉ Aptis General sau ngày 11.11", Dương khẳng định.

Trong một diễn biến mới nhất, gần 100 sinh viên, đa số đến từ Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), đã đến trụ sở của Hội đồng Anh đặt tại Q.10, TP.HCM vào ngày 16.2 để yêu cầu làm rõ "tính pháp lý" của chứng chỉ tiếng Anh Aptis General được cấp trong khoảng thời gian từ 11.11-22.12.2022.

Vỡ kế hoạch du học, tốt nghiệp vì bị Hội đồng Anh cấp sai chứng chỉ - Ảnh 3.

Các sinh viên đã có 3 lần đến Hội đồng Anh để mong tìm ra hướng giải quyết phù hợp. S.L

"Trường giải thích từ 11.11, Bộ GD-ĐT cho phép Hội đồng Anh tổ chức cấp chứng chỉ Aptis ESOL chứ không phải Aptis General. Vậy nên chứng chỉ Aptis General tôi nhận được từ kỳ thi ngày 25.11 là không hợp lệ theo quy định", L. (sinh viên năm 4 khoa khoa học thể thao, Trường ĐH Tôn Đức Thắng), trưởng nhóm sinh viên hơn 800 người có chung hoàn cảnh, lý giải.

L. cho biết từ đầu tháng 2 đến hiện tại, anh cùng những người khác liên tục đến Hội đồng Anh để xác nhận 1 vấn đề duy nhất là chứng chỉ Aptis General được cấp từ ngày 11.11 đến 22.12 có hợp pháp hay không, đồng thời mong tìm được những giải pháp để xử lý vụ việc. Cụ thể, đợt 1 vào ngày 2.2 có khoảng 10 bạn, đợt 2 vào ngày 14.2 có khoảng 20 bạn.

Vỡ kế hoạch du học, tốt nghiệp vì bị Hội đồng Anh cấp sai chứng chỉ - Ảnh 4.

Biên bản làm việc giữa nhóm sinh viên và ông Nguyễn Đoàn Anh Khoa, đại diện của phía Hội đồng Anh vào ngày 16.2. S.L

"Cả 2 lần, dù yêu cầu người có thẩm quyền đến giải thích nhưng chúng tôi chỉ được trao đổi với nhân viên chăm sóc khách hàng, cùng những phản hồi như 'không rõ, không có thẩm quyền trả lời'. Cho đến khi tập hợp đông lại, chúng tôi mới không bị 'lơ' nữa và sau 2 tiếng thì Hội đồng Anh cho phép 10 sinh viên đại diện vào họp", L. nói, đồng thời cho biết công ty hẹn sẽ có văn bản chính thức trước 17 giờ ngày 22.2.

Nếu Trường ĐH Tôn Đức Thắng không chấp nhận chứng chỉ Aptis General của Hội đồng Anh cấp từ ngày 11.11-22.12, L. cho rằng sinh viên sẽ bị ảnh hưởng đến quá trình đăng ký môn học thay thế, tập sự nghề nghiệp... từ đó chậm trễ tiến độ ra trường. "Vì đã bắt đầu đi làm nên nếu phải ôn và thi lại chứng chỉ khác, tôi sẽ mất rất nhiều thời gian, tiền bạc và cơ hội thăng tiến trong công việc hiện tại. Mong các bên sớm giải quyết cho chúng tôi", anh bùi ngùi.

Hội đồng Anh nói gì?

"Chúng tôi mong bạn thông cảm và sẽ cố gắng gửi bạn phản hồi sau kỳ nghỉ lễ", Hội đồng Anh cho biết.

Vỡ kế hoạch du học, tốt nghiệp vì bị Hội đồng Anh cấp sai chứng chỉ - Ảnh 5.

Văn bản phúc đáp từ Cục Quản lý chất lượng gửi đến Trường ĐH Tôn Đức Thắng về việc chứng chỉ tiếng Anh Aptis. Theo đơn vị này, Hội đồng Anh và các bên liên kết chỉ được cấp chứng chỉ Aptis ESOL International Certificate, mọi chứng chỉ khác là không đúng quy định. S.L

Đến 9.1.2023, đơn vị này phản hồi rằng kỳ thi Aptis đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt vào ngày 11.11.2022. Theo đó, sau khi được cấp phép tổ chức thi trở lại, Aptis đã cung cấp thêm nhiều dịch vụ bao gồm dịch vụ khảo thí dành cho các thí sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt, đồng thời giới thiệu tên gọi mới là Aptis ESOL. "Bài thi Aptis ESOL đã được áp dụng từ khi có quyết định của Bộ GD-ĐT Việt Nam, và chứng chỉ mới theo mẫu Aptis ESOL được áp dụng từ ngày 23.12.2022", Hội đồng Anh thông tin.

Tuy nhiên, đối với những thắc mắc về nguyên do đến gần cuối tháng 12 mới cấp mẫu chứng chỉ mới ESOL cũng như phương án xử lý thích đáng cho những thí sinh bị ảnh hưởng bởi việc cấp mẫu chứng chỉ cũ, Hội đồng Anh lại t4ừ chối đưa ra bình luận. Chúng tôi đã tiếp tục liên lạc với công ty này nhưng cho đến hiện tại vẫn không nhận được câu trả lời chính thức.

Theo Ngọc Long/TNO