Thứ sáu, 2/7/2021, 09h00

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Đối thủ càng mạnh, tinh thần tuyển Việt Nam càng cao

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với các đội Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út, Oman, Trung Quốc. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho từng trận đấu, sẵn sàng đón nhận mọi thử thách và cạnh tranh ở mọi cấp độ’, HLV Park Hang-seo trả lời PV Thanh Niên sau lễ bốc thăm vào chiều 1.7.
Tuyển VN từng chỉ chịu thua sát nút Nhật Bản bởi quả phạt đền tại VCK Asian Cup 2019
Tập trung chơi tốt từng trận
Ông Park cho rằng: “Các đối thủ của tuyển Việt Nam đều có đẳng cấp và trình độ rất cao, mạnh hơn rất nhiều so với chúng ta. Nhưng đối thủ càng mạnh thì tinh thần của các cầu thủ càng lên cao. Điều quan trọng dẫn đến thành công của bóng đá Việt Nam trong những chặng đường vừa qua chính là tinh thần đoàn kết và ý chí chiến đấu. Tôi hy vọng các học trò của mình sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đó trước các thử thách rất lớn. Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, mỗi đội đều có tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Mỗi đội lại có những lối chơi, chiến thuật khác nhau nên tuyển Việt Nam cần phải có sự chuẩn bị tốt để thích ứng. Đây cũng sẽ là cơ hội rất tốt để cầu thủ Việt Nam có thể học hỏi, cải thiện trình độ. Chúng ta sẽ cố gắng chơi tốt từng trận một”.
Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn khẳng định: “Tuyển Việt Nam sẽ coi các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup là một vinh dự lớn đi kèm với trách nhiệm rất lớn. Chúng ta không thể có mặt cho có mà phải phát huy tối đa những gì tốt nhất có thể. Mà muốn vậy, VFF và đội tuyển sẽ phải có kế hoạch chuẩn bị thật chu đáo và chi tiết. Ngoài tuyển Việt Nam và đội Oman, 4 đội còn lại của bảng B đều đã dự World Cup. Bên cạnh giá trị về hình ảnh, vòng loại thứ 3 này sẽ giúp tuyển Việt Nam có được sự trải nghiệm hết sức quý giá về chuyên môn, tâm lý, nâng cao về trình độ, chuẩn bị cho mục tiêu hướng tới VCK World Cup 2026 khi số đội bóng tăng lên 48 đội. VFF, ban huấn luyện và các tuyển thủ Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình, như đã từng vượt qua vòng 2, để hướng tới kết quả tốt nhất”.
Quyết không cam phận “lót đường”
Đội trưởng Quế Ngọc Hải nhận xét các đối thủ chung bảng B: “Đội Trung Quốc chủ động nhập tịch rất nhiều ngôi sao nước ngoài, trong đó có bộ ba người Brazil là Elkeson, Fernando Henrique và Alan Carvalho. Ngoài ra còn có Nico Yennaris từng đá đội 1 Arsenal và khoác áo nhiều đội tuyển trẻ Anh, cựu trung vệ CLB Everton Tyias Browning. Mới nhất, tờ Sohu cho biết đội Trung Quốc chuẩn bị nhập tịch ngôi sao Alan Kardec từng là đồng đội của siêu sao Neymar tại U.20 Brazil và CLB Santos. Còn đội Ả Rập Xê Út từng nhiều lần dự World Cup, đẳng cấp đã được khẳng định ở châu Á. Với Nhật Bản thì kỷ niệm đẹp tại VCK Asian Cup 2019 sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn. Khi đó, dù thua họ bằng quả 11 m nhưng cả đội đã chơi đầy quả cảm. Có thể nói mỗi trận đấu tại bảng B đều là thử thách vô cùng khốc liệt dành cho tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam sẽ phải tập luyện kỹ càng hơn, nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn nữa, cố gắng thi đấu với tinh thần mạnh mẽ nhất để có kết quả tốt gửi tặng cho người hâm mộ”.
Là cầu thủ ghi tổng cộng 5 bàn cho tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Tiến Linh được kỳ vọng sẽ lại “nổ súng” vào lưới những đối thủ hàng đầu châu Á tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Một điều thú vị là ở trận giao hữu đội U.22 Việt Nam thắng U.22 Trung Quốc năm 2019 với tỷ số 2-0, Tiến Linh là tác giả của cả hai bàn thắng. Tiền đạo sinh năm 1997 chia sẻ: “Thắng U.22 Trung Quốc là một trải nghiệm đẹp, nhưng đó chỉ là một trận giao hữu, còn đây là sân chơi đội tuyển quốc gia ở trình độ cao hơn rất nhiều. Cá nhân tôi và tất cả anh em trong đội tuyển sẽ cố gắng phấn đấu với tinh thần không từ bỏ, để tìm kiếm bàn thắng và chiến thắng ở lần đầu dự vòng loại thứ 3 World Cup. Chúng ta được xếp ở nhóm hạt giống thứ 6 cũng là một thuận lợi vì không chịu nhiều sức ép, nhưng không có nghĩa tuyển Việt Nam cam phận lót đường. Cương quyết không như vậy. Từ trước tới nay, dù gặp đối thủ nào thì tinh thần xuyên suốt của HLV Park Hang-seo là không bỏ cuộc và không run sợ. Tuyển Việt Nam đã chạm mặt rất nhiều đối thủ mạnh như đội Iran, Iraq, UAE, Nhật Bản... nên chúng ta hoàn toàn có thể tự tin hướng tới mục tiêu tích lũy điểm càng nhiều càng tốt ở bảng B”.
TT (theo thanhnien)