Thứ bảy, 14/12/2019, 19h48

Vu khống trên mạng xã hội như một bệnh dịch

Ngày 14-12, Báo Người lao động phối hợp với Công ty Sparkling tổ chức chương trình tọa đàm: “Doanh nghiệp nói không với vu khống trục lợi trên mạng xã hội”.

Tại đây, ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình & Thông tin điện tử, Bộ Thông tin & Truyền thông - cho biết, thống kê mới nhất cho thấy Việt Nam có gần 70 triệu người sử dụng internet, trong đó có khoảng 62 triệu người dùng facebook… Điều này nói lên thực trạng người Việt Nam nghiện mạng xã hội, nhất là mạng xã hội nước ngoài. Đây chính là bài toán khó cho các cơ quan quản lý Nhà nước. Có không ít kẻ xấu, thế lực thù địch tác oai, tác quái trên mạng xã hội, trong đó tập trung vào 2 nhóm là chống phá Đảng, Nhà nước và bôi xấu doanh nghiệp. Trong một thời gian dài, các cơ quan quản lý Nhà nước tập trung vào bảo vệ Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên gần đây các cơ quan quản lý Nhà nước đã tập trung đấu tranh đối với khối dân sự. Vì vậy, mong muốn của các cơ quan quản lý Nhà nước là hình thành được mặt trận cơ quan quản lý Nhà nước với doanh nghiệp để cuộc đấu tranh này có hiệu quả hơn…

Cũng tại tọa đàm, ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người lao động -  cho rằng, những cái lợi, những mặt tích cực của mạng xã hội đem lại trong việc kết nối cộng đồng là rất rõ ràng. Với doanh nghiệp, mạng xã hội cũng đã tạo ra những thuận lợi lớn để đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử; truyền thông, tiếp thị, PR cho thương hiệu và sản phẩm của mình. Song, bên cạnh những mặt tích cực, có thể thấy mặt xấu của mạng xã hội. Đơn cử như nạn vu khống trục lợi đang lan tràn như một bệnh dịch, gây ra nhiều tổn thương, tổn thất cho các cá nhân và cộng đồng. Đặc biệt là đối với doanh nghiệp, đối tượng mà khi bị vu khống, trục lợi trên mạng xã hội hậu quả sẽ rất lớn cả về thương hiệu lẫn công việc kinh doanh…

H.Triều