Thứ ba, 25/8/2020, 19h34

Vượt đèn đỏ, lấn vạch quy định vẫn tiếp diễn


Tình trng ngưi tham gia giao thông dng đèn đ ln vch, ln l đưng ti mt ngã tư trên đưng Âu Cơ

Mặc dù biết vượt đèn đỏ, đè vạch quy định, dừng, đậu trên vạch đường dành cho người đi bộ là vi phạm Luật Giao thông, là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông nhưng nhiều người tham gia giao thông vẫn vi phạm, khiến người đi bộ lẫn những người có ý thức vô cùng bức xúc.

Dạo xe một vòng trên một số tuyến đường tại TP.HCM, chúng ta không khó bắt gặp tình trạng vượt đèn đỏ, đè vạch quy định, lấn chiếm phần đường dành cho người đi bộ tại các ngã ba, ngã tư. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sự thiếu ý thức của người tham gia giao thông. Họ muốn vượt lên trước những người khác để khi có tín hiệu đèn xanh chạy nhanh hơn, thậm chí một số người còn quan sát thấy không có cảnh sát giao thông rồ ga vượt luôn đèn đỏ. Hành vi này vô cùng nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh. Theo ghi nhận của chúng tôi vào một ngày mưa, trên đoạn đường Trường Chinh (giao với Tân Kỳ Tân Quý). Trong khi các phương tiện khác dừng trước vạch trắng để chờ đèn xanh đi tiếp thì có một người đàn ông, đeo khẩu trang, lái xe tay ga vượt lên đậu phía làn đường dành cho xe ô tô, xe tải và chiếm hết phần đường dành cho người đi bộ. Rất may thời điểm này trời đang mưa nên không có người đi bộ qua đường, nếu có sẽ gây rất nhiều khó khăn cho họ. Dù biết người đàn ông đậu ở vị trí này để dễ quẹo trái vào đường Tân Kỳ Tân Quý nhưng rất nguy hiểm, dễ gây tai nạn giao thông cho mình và cả người khác. Đi tiếp một đoạn đường nữa là tới ngã ba đường Trường Chinh và Phạm Văn Bạch. Tại đây chúng tôi bắt gặp rất nhiều phương tiện giao thông lấn vạch dừng đèn đỏ, có xe dựng trên vạch trắng dành cho người đi bộ trên đường Phạm Văn Bạch. Hình ảnh này khiến những người có ý thức, tuân thủ quy tắc giao thông rất khó chịu. Chú Nguyễn Minh Hiền (người dân nơi đây) bức xúc: “Lúc nào có công an đứng đây còn đỡ, còn không có công an, ai muốn đậu đâu là đậu. Nhiều lúc tôi đi qua đường rất khó khăn. Rất mong người tham gia giao thông nâng cao ý thức hơn để không gây tai nạn giao thông”.


Hình nh mt ngưi đàn ông ngang nhiên vưt đèn đ ti ngã ba đưng Trưng Chinh và Phm Văn Bch (hưng v cu Tham Lương)

Không chỉ có ở nơi đây, tại nhiều ngã ba, ngã tư khác tình trạng vượt đèn đỏ, lấn vạch quy định cũng diễn ra thường xuyên. Có nơi còn dừng đèn đỏ ngay trên lề đường. Mặc dù có quy định xử phạt khi vi phạm các lỗi trên nhưng nhiều người tham gia vẫn bất chấp vi phạm luật. Hành vi này cần được xử nghiêm hơn nữa để không còn tái diễn.

Bài, ảnh: Kiu Khánh