Thứ ba, 26/5/2020, 20h04

Xây dựng vườn sinh thái cho trẻ khuyết tật

Các thành viên thuc Trung tâm tr khuyết tt K Anh vui mng trong ngày l khi công xây dng khu vưn sinh thái

Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) vừa khởi công xây dựng vườn sinh thái tại Trung tâm trẻ khuyết tật Kỳ Anh (xã Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Mục đích nhằm kiến tạo một khu vườn tạo bóng mát và hỗ trợ giáo dục, trị liệu cho trẻ khuyết tật - là nơi trẻ có thể trải nghiệm trồng rau, trồng cây, trực tiếp thu hoạch sản phẩm do mình tạo ra. Theo đó, khu vườn được xây dựng theo nguyên lý kiến tạo hệ sinh thái tự nhiên, các loài cây hỗ trợ cho nhau và liên tục bổ sung dinh dưỡng trả lại cho đất, làm tăng hệ vi sinh vật có lợi trong đất; khu vườn sẽ phát triển tươi tốt mà không cần sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu. Rau và thảo dược trong khu vườn an toàn, sạch, tốt cho sức khỏe. Bà Đỗ Lê Tố Quyên (Giám đốc Trung tâm trẻ khuyết tật Kỳ Anh) cho biết: “Hiện trung tâm có gần 100 trẻ khuyết tật được học và trị liệu miễn phí. Khu vườn sinh thái phục vụ chương trình học và thực hành của trẻ là một không gian cực kỳ cần thiết, luôn được mọi người mong đợi. Theo đó, khu vườn chính là môi trường thực tiễn cho các em học và trải nghiệm, cần thiết hơn bất cứ nơi nào khác để giúp các em phát triển toàn diện về mọi mặt - thể chất, kiến thức lẫn kỹ năng”.

Đây là tiểu dự án thuộc chương trình “Một triệu cây xanh trong đô thị Việt Nam” của GreenViet, khởi xướng năm 2019. Trong dự án này,  GreenViet hợp tác với Trang trại hữu cơ An Farm để nghiên cứu phương án, thiết kế khu vườn nhằm đáp ứng mong đợi của Trung tâm trẻ khuyết tật Kỳ Anh. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6.

Tin, ảnh: Hàn Giang