Thứ năm, 25/6/2020, 10h41

Xem lại bộ phim hoạt hình đầu tiên của Việt Nam

Dự án 'Giấc mơ bay' do Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD) giới thiệu những bộ phim hoạt hình Việt Nam được sản xuất trong giai đoạn từ năm 1960 tới nay, sẽ diễn ra vào 17 giờ 30 ngày 27.6 tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội).

Ảnh: TL
Trong buổi chiếu, khán giả được xem Đáng đời thằng cáo (ảnh) của đạo diễn Lê Minh Hiền, sản xuất năm 1960, được coi là bộ phim đầu tiên của ngành hoạt hình Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình còn trình chiếu phim cắt giấy Sa lưới (đạo diễn Nguyễn Yên, 1970), phim búp bê Giấc mơ bay (đạo diễn Hữu Đức, 1976), phim cắt giấy Bộ xương biết múa (đạo diễn Bảo Quang, 1993), phim cắt giấy Một cuộc thi hoa hậu (đạo diễn Phan Trung, 1995), phim cắt giấy Xe đạp (đạo diễn Nguyễn Phương Hoa, 2000), phim cắt giấy vi tính Con chim gỗ (đạo diễn Trần Khánh Duyên, 2019)...
Sau buổi chiếu, khán giả sẽ được trò chuyện với 2 khách mời là đạo diễn Nguyễn Phương Hoa và họa sĩ Tạ Huy Long. Đạo diễn Nguyễn Phương Hoa từng công tác tại Hãng phim hoạt hình Việt Nam từ năm 1985 cho tới khi nghỉ hưu với hàng loạt giải thưởng tại nhiều kỳ liên hoan phim. Còn họa sĩ Tạ Huy Long là người thực hiện những dự án minh họa các tác phẩm văn học kinh điển như Dế mèn phiêu lưu ký, Lĩnh Nam chích quái...

Theo Ngọc An/TNO