Thứ năm, 20/2/2020, 21h36

Xếp hàng hiến máu giữa “tâm bão” dịch bệnh

Nhân viên y tế tham gia hiến máu ti BV T Dũ sáng 20-2

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của người hiến máu, khiến lượng máu dự trữ của TP.HCM có nguy cơ không đáp ứng được công tác cấp cứu và điều trị, đặc biệt là những ca bệnh nặng, nguy kịch. Ngày 20-2, hàng trăm y, BS, điều dưỡng tại BV Từ Dũ TP.HCM đã xếp hàng để cho đi giọt máu hồng, giúp những người bệnh cần được truyền máu có thêm cơ hội điều trị.

Đã hơn 10 lần hiến máu, đối với anh Ngô Đức Toàn - Khoa Gây mê hồi sức, BV Từ Dũ thì mỗi lần hiến máu đều mang một cảm xúc riêng. Lần này cũng vậy, với anh không chỉ cho đi giọt máu đào để cứu người mà còn là sự chung tay của nhân viên y tế giúp người bệnh vững lòng hơn trong mùa dịch bệnh. Anh chia sẻ: “Trong mùa dịch bệnh này, do tâm lý ngại đến nơi đông người nên số lượng người tham gia hiến máu đã giảm đi rõ rệt. Với vai trò là một BS gây mê, thường xuyên tham gia các cuộc phẫu thuật cho người bệnh, tôi hiểu rõ ý nghĩa cần thiết của nguồn máu hơn ai hết. Không có máu giống như không thuốc để chữa trị cho người bệnh. Do đó, bên cạnh vận động người dân trở lại hiến máu, tôi mong muốn các nhân viên y tế tham gia hiến máu nhiều hơn. Thực tế trải qua nhiều lần hiến máu tôi cũng cảm nhận rõ sức khỏe của mình tốt hơn”.

BS Nguyễn Thị My (hiện công tác tại một BV ở Hải Phòng vừa vào TP.HCM để tham gia lớp học phẫu thuật nội soi tại BV Từ Dũ) cũng nhiệt tình tham gia hiến máu. BS My cho hay: “Tôi là nhân viên y tế, hiểu được tầm quan trọng của việc truyền máu nên chủ động hiến máu để giúp bệnh nhân và hy vọng sẽ cổ vũ mọi người cùng tham gia hiến máu. Người dân hiến máu nơi đông người tuân theo các hướng dẫn của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, khi hắt hơi dùng khăn tay che, vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn thì có thể yên tâm về sức khỏe…”.

Theo anh Lưu Thế Bảo - Bí thư Đoàn Thanh niên BV Từ Dũ, BV tổ chức định kỳ hiến máu 3 lần/ năm, mỗi lần cách nhau 3-4 tháng. Tuy nhiên, thời điểm này, dịch Covid-19 khiến tình trạng khan hiếm máu báo động nên BV tổ chức hiến máu sớm hơn so với định kỳ. Trong sáng 20-2, BV dự kiến thu về khoảng 250 đơn vị máu. Thật may mắn, số lượng người tham gia hiến máu tăng cao nên tổng đơn vị máu thu được lên tới 350 đơn vị máu.

Tin, ảnh: D.Thương