Thứ năm, 20/1/2022, 16h35

“Xuân tình nguyện” 2022: Thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Hot đng “Xuân tình nguyn” năm nay, sinh viên, thanh niên TP.HCM s có nhiu ni dung thiết thc vì an sinh xã hi và tham gia phòng chng dch Covid-19.


Sinh viên khó khăn đư
c đưa rưc min phí v quê đón Tết

Chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ 14 do Thành đoàn TP.HCM và Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức năm nay thiết thực hưởng ứng chủ đề năm 2022 của thành phố về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Với nhiều sinh viên, thanh niên thành phố, đây là một hoạt động chào xuân hằng năm không thể thiếu được.

ng đến Tết an toàn, xuân s chia

Chiến dịch diễn ra trong hết tháng 1-2022 tại 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức; các bệnh viện, bệnh viện dã chiến, thu dung điều trị Covid-19; viện dưỡng lão, mái ấm, nhà mở, trường chuyên biệt, cơ sở xã hội trên địa bàn TP.HCM; các ký túc xá sinh viên, khu lưu trú, khu trọ công nhân, nhà ga, bến xe, chợ, khu vực tập trung đông dân cư, các trạm, chốt biên phòng trên sông và các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19...

Chiến dịch năm nay nổi bật với 4 chương trình trọng điểm, 2 ngày hoạt động cao điểm. Trong đó, 4 chương trình trọng điểm gồm: Tết an toàn; xuân sẻ chia; xuân chiến sĩ; Tết văn minh. Hai ngày hoạt động cao điểm gồm: Ngày cao điểm “Tuổi trẻ thành phố Bác chung tay phòng, chống dịch Covid-19” và ngày làm việc tốt “Chiến sĩ xuân tình nguyện vì an sinh xã hội”. Những nét mới trong chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm nay là đã đề ra hệ thống 8 chỉ tiêu với nhiều nội dung, phần việc ý nghĩa như: Tổ chức thăm, tặng quà cho 10 ký túc xá sinh viên, 45 khu lưu trú văn hóa, khu nhà trọ thanh niên công nhân; thực hiện 50 góc xuân “Vẹn nguyên tinh thần Tết”; tổ chức gói 5.000 bánh chưng, bánh tét; vận động 1.200 đơn vị máu. Bên cạnh đó, tặng 2.000 phần quà Tết cho học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân; 200 phần quà dành cho cán bộ Đoàn - Hội - Đội có hoàn cảnh khó khăn; 2.000 phần quà dành cho bệnh nhi, bệnh nhân nghèo điều trị tại các bệnh viện, người dân, thanh thiếu nhi chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tổ chức 22 đội hình điều tiết giao thông và 25 đội hình tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe cho F0 đang điều trị, cách ly y tế tại nhà; phát động cuộc thi thiết kế video clip “Tuổi trẻ thành phố Bác - Vượt qua nỗi sợ nCoV”.

Ngoài ra, chương trình còn có hành trình “Thanh niên thành phố với biển đảo Tổ quốc” thực hiện tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận; tổ chức các đội hình tình nguyện khảo sát, lấy thông tin, nhập liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu nhóm người có nguy cơ để tuyên truyền, vận động tiêm vắc-xin Covid-19; hỗ trợ chăm sóc F0 tại khu cách ly, bệnh viện hồi sức; hỗ trợ xét nghiệm Covid-19 cho thanh niên công nhân, sinh viên, học sinh khó khăn có nguyện vọng về quê đón Tết.

Tại cấp trường, nhiều trường ĐH cũng đã chính thức ra quân “Xuân tình nguyện” năm nay với nhiều hoạt động thiết thực.

Đưa sinh viên, ngưi lao đng v quê đón Tết min phí

Chương trình “Chuyến xe mùa xuân” năm nay, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM không chỉ đưa học sinh, sinh viên, người lao động khó khăn về quê đón Tết mà còn đón học sinh, sinh viên trở lại thành phố học tập sau Tết. Đây là những sinh viên còn ở lại TP.HCM sau đợt dịch Covid-19 không có điều kiện về quê đón Tết.

Theo đó, hành trình đưa học sinh, sinh viên, người lao động khó khăn về quê đón Tết sẽ diễn ra ngày 23-1-2022 tại Nhà Văn hóa Thanh niên với dự kiến 1.000-1.500 vé xe miễn phí. Hành trình đón học sinh, sinh viên trở về thành phố học tập sau Tết sẽ được phối hợp các tỉnh đoàn thực hiện. Tổ chức thường niên từ năm 2002 đến nay, “Chuyến xe mùa xuân” đã đưa 53.000 sinh viên khó khăn được hỗ trợ về quê đón Tết.

Song song đó, chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng” cũng hỗ trợ sinh viên khó khăn đón Tết xa nhà và học sinh, sinh viên ở TP.HCM bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Trung tâm dự kiến tổ chức buổi họp mặt học sinh, sinh viên vào ngày 23-1-2022 tại Hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên. Năm nay, chương trình đặc biệt quan tâm hỗ trợ 10 gia đình tại TP.HCM có con em là học sinh bị tổn thương vì mất mát hoặc mồ côi cha/mẹ trong đợt dịch Covid-19. Cụ thể, sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để gia đình sửa chữa nhà cửa hoặc mua sắm Tết. Dự kiến mỗi gia đình được hỗ trợ từ 5 triệu đến 30 triệu đồng, tùy thuộc nhu cầu cấp thiết và hoàn cảnh của từng gia đình. Cũng trong dịp này, chương trình sẽ tặng 1.000 phần quà Tết trị giá 700.000 đồng/phần (bao gồm quà tặng và bao lì xì) cho các đối tượng học sinh, sinh viên khó khăn.

Mê Tâm