Thứ bảy, 24/3/2018, 22h37

11 trường dạy tiếng Anh toán - khoa học thực nghiệm

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa tổ chức sơ kết chương trình tiếng Anh toán - khoa học thực nghiệm năm học 2017-2018. Chương trình được thiết kế dựa theo sách Amazing science, Math in my world kết hợp dạy tiếng Anh thông qua những môn học chính là toán, khoa học, áp dụng CNTT. Trong đó, 80% nội dung thực nghiệm đưa vào các bài học toán và khoa học, 20% còn lại là nội dung thực hành được thiết kế sinh động bám sát chủ đề bài học.

Năm học 2017-2018, toàn TP có 11 trường tiểu học tham gia giảng dạy chương trình. Trước đó, năm học 2016-2017, TP triển khai thí điểm ở 2 trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) và Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp). Với giáo án điện tử có hình ảnh minh họa, video sinh động kết hợp phương pháp giảng dạy tiên tiến đã giúp học sinh chú ý, dễ tiếp thu. Ngoài ra, giáo viên chú trọng quan tâm đến sự phản hồi của học sinh, rèn phản xạ, tăng sự tương tác giữa thầy và trò, giữa học sinh với nhau giúp các em có động lực học tập, yêu thích tiếng Anh cũng như toán, khoa học.

Tại buổi sơ kết, ông Nguyễn Văn Hiếu (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) cho biết: “Việc dạy tiếng Anh toán - khoa học thực nghiệm không chỉ giúp học sinh nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh mà còn giúp các em tư duy toán, khoa học bằng tiếng Anh. Đứng trước tài liệu, thí nghiệm khoa học, học sinh không chỉ tự tin sử dụng tiếng Anh để diễn tả mà còn thể hiện sự am hiểu kiến thức khoa học. Đây cũng là nền tảng để các em tiến đến các nghiên cứu khoa học ở bậc học sau, hội nhập toàn cầu nhanh và sâu hơn”.

N.Trinh