Thứ bảy, 24/12/2016, 19h56

16 thí sinh đoạt giải cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông”

Trao giải cho 2 thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi. Ảnh: T.Hồng

Ngày 24-12, tại Đà Lạt, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia - Cục Cảnh sát giao thông (thuộc Bộ Công an) tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2016 và ký kết chương trình hành động về ATGT cho đoàn viên, thanh niên, giai đoạn 2017-2019.

Cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” được Ban tổ chức phát động từ tháng 3-2016 trong đoàn viên, thanh niên, HS-SV ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm; nội dung tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ và đô thị; những kiến thức về chấp hành ATGT… Kết thúc cuộc thi đã có 70.265 bài dự thi của các bạn trẻ trong cả nước tham gia. Ban tổ chức đã thống nhất trao 500 giải khuyến khích và chọn 20 thí sinh (ở 16 tỉnh, thành) có bài thi tốt nhất vào vòng chung kết - diễn ra tại Đà Lạt ngày 23-12).

Kết quả: 13 thí sinh đoạt giải ba; 5 thí sinh đoạt giải nhì và 2 thí sinh: Nguyễn Văn Tú (tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Lâm Đồng) đoạt giải nhất đồng hạng. Trong đó, Hà Nội: 3 giải (1 nhì và 2 giải ba); TP.HCM đoạt 2 giải (1 nhì và 1 giải ba); Lâm Đồng: 2 giải (1 nhất và 1 giải ba); 13 tỉnh còn lại đều có 1 thí sinh đoạt giải.

Tại lễ trao giải cuộc thi, Hội LHTN Việt Nam - Ban ATGT quốc gia - Cục Cảnh sát giao thông đã ký kết chương trình hành động về ATGT, tiếp tục triển khai trong tuổi trẻ cả nước giai đoạn 2017-2019.

Dịp này, nhà tài trợ đã trao 300 mũ bảo hiểm cho thanh niên, HSSV của Lâm Đồng.

T.D.Hồng