Thứ năm, 16/8/2018, 09h48

19h00 ngày 16/8, sân Wibawa Mukti, bóng đá nam ASIAD, Việt Nam - Nepal: Đánh nhanh thắng nhanh

Với sự hưng phấn có được sau trận mở màn, U23 Việt Nam đã sẵn sàng chơi đòn phủ đầu để sớm giải quyết U23 Nepal ở trận đấu tối nay.
Ở ASIAD 2018, ngoài 12 đội bóng dẫn đầu 6 bảng đấu, suất dự vòng 1/8 còn được trao cho 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Vì vậy, chiến thắng tưng bừng 3-0 ở trận mở màn với U23 Pakistan nhìn chung đã giúp U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vượt qua vòng đấu bảng ở kì ASIAD thứ 3 liên tiếp.
Tuy vậy, với tham vọng rất lớn ở ASIAD 2018, U23 Việt Nam không chỉ nhắm suất dự vòng 1/8 mà còn muốn ngôi đầu bảng D. Nếu đạt mục tiêu, thầy trò Park Hang-Seo có khả năng sẽ né được đối thủ rất mạnh ở bảng E là U23 Hàn Quốc, đội bóng vừa có màn khởi đầu tưng bừng 6-0 trước U23 Bahrain.
Đây không phải mục tiêu quá tầm với U23 Việt Nam bởi ở bảng D, đối thủ cạnh tranh ngôi đầu bảng với thầy trò Park Hang-Seo, U23 Nhật Bản chỉ cử đội U21 tham dự. Ở loạt mở màn, đội bóng xứ mặt trời mọc cũng chỉ vượt qua U23 Nepal với tỷ số tối thiểu 1-0.
Tất nhiên, không thể lấy kết quả 1 trận đấu để đánh giá thực lực của U23 Nhật Bản. Nhưng nếu thi đấu đúng khả năng và có chiến lược, sự tính toán kĩ lưỡng, đội quân của HLV Park Hang-Seo hoàn toàn có thể giành ngôi đầu bảng D. Trước khi nghĩ tới trận đấu then chốt với người Nhật, U23 Việt Nam phải giải quyết đối thủ thứ 2 mang tên U23 Nepal.
Trên BXH FIFA mới nhất, ĐTQG Nepal chỉ đứng thứ 161 thế giới và thứ 32 châu Á, tức kém 15 bậc so với Việt Nam ở châu lục. Ở cấp độ U23, Nepal cũng không để lại nhiều dấu ấn. Họ bị xếp vào nhóm hạt giống số 4 trước lễ bốc thăm ASIAD 2018.
Ở vòng loại U23 châu Á 2018, U23 Nepal đã để thua cả 3 trận, để lọt lưới tới 9 bàn và không ghi nổi 1 bàn thắng. Đã vậy, ở ASIAD 2018 này, đội bóng đến từ Nam Á đã triệu tập nhiều cầu thủ trẻ nhằm hướng tới giải VĐ Nam Á (SAFF) sẽ diễn ra vào tháng 9 tới tại Bangladesh.
Đấy là những đánh giá sơ bộ về U23 Nepal nhưng cũng chỉ là lý thuyết. Còn trên sân, đội bóng đến từ Nam Á cũng đã gây ra nhiều khó khăn cho U23 Nhật Bản ở loạt mở màn và chỉ để thua với tỷ số sát nút 0-1.
Có nhiều thông tin cho rằng U23 Nhật Bản chưa bung hết sức ở trận đấu này vì muốn dành sức và tạo bất ngờ cho U23 Việt Nam ở trận quyết định. Nhưng dù thế nào thì ở trận đấu chiều nay, ông Park cũng sẽ áp dụng lối chơi tấn công tổng lực để có 3 điểm, đồng thời sớm giành vé dự vòng 1/8.
Ở trận mở màn, U23 Việt Nam đã áp dụng sơ đồ 3-4-3 với cả 4 mũi công tốt nhất là Quang Hải, Văn Quyết, Công Phượng và Anh Đức. Sơ đồ này đã phát huy hiệu quả khá tốt trước đối thủ vốn sở hữu hàng thủ thiếu tổ chức. Tuy vậy, cá nhân ông Park chưa hài lòng khi U23 Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Vấn đề này cần được cải thiện ở trận đấu tối nay.
Ở giải đấu có sự chênh lệch đẳng cấp khá lớn giữa các đội bóng như ASIAD, việc ghi nhiều bàn thắng là điều rất quan trọng bởi nó có thể ảnh hưởng lớn tới mục tiêu của các đội bóng. Nhưng với U23 Việt Nam, điều quan trọng nhất vẫn là sự tính toán. Ông Park cần 3 điểm ở trận đấu tối nay nhưng không nhất thiết phải bung hết lực để có 1 chiến thắng đậm. Nó có thể ảnh hưởng tới năng lượng của các cầu thủ khi chúng ta bước vào trận hạ màn với U23 Nhật Bản.
Chưa kể, những ngón nghề sở trường của U23 Việt Nam có khả năng bị đối thủ nắm bắt. Theo thói quen dụng binh của mình, HLV Park Hang-Seo nhiều khả năng sẽ tung đội hình mạnh nhất để chơi phủ đầu U23 Nepal. Nếu có kết quả tốt sau 45 phút đầu tiên, U23 Việt Nam có thể rút nhiều trụ cột khỏi sân. Dù sao, trong tay ông Park vẫn còn nhiều phương án dự phòng chất lượng.
Trước trận đấu này, HLV của U23 Nepal, ông Gyotoku Koji tự tin tuyên bố sẽ chơi tấn công trước U23 Việt Nam để giành chiến thắng. Nhưng giữa nói và làm luôn tồn tại 1 khoảng cách nhất định. U23 Việt Nam với sự tự tin rất lớn ở giải năm nay đủ khả năng để tạo ra một trận cầu tưng bừng nữa.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
DỰ ĐOÁN: U23 Việt Nam thắng 4-0
Duy Hải (theo bongdaso)