Thứ ba, 27/6/2017, 21h53

2 học sinh lớp 5 chết đuối do tắm ao

Lãnh đạo UBND huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết, vừa qua, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ 2 học sinh lớp 5 tử vong do bị đuối nước. 2 học sinh đều là nữ và người dân tộc thiểu số gốc bản địa, đó là em Kơ Tong Sơ Nhi (ở thôn Ma Đanh) và em Ma Lợi (ở thôn Ha Wai), cả hai đều là học sinh lớp 5 Trường Tiểu học K’ Lơm, xã Tu Tra (huyện Đơn Dương).

Theo người nhà em Kơ Tong Sơ Nhi, trưa ngày 24-6 em Sơ Nhi đi chăn dê cho gia đình và rủ 2 em Ma Lợi và Ma Như (học cùng lớp) đi cùng. Tới một ao nước lớn ở thôn Ma Đanh (người dân trong thôn đào để phục vụ tưới tiêu), cả 3 em rủ nhau xuống tắm và bị đuối nước. Người dân ở gần khu vực ao phát hiện đã ứng cứu nhưng chỉ cứu được em Ma Như. 

Ông Lê Hữu Túc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương cho biết, trước mắt UBND huyện hỗ trợ 5,4 triệu đồng mỗi em để gia đình lo hậu sự. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, cảnh báo không để trẻ em, học sinh tự ý rủ nhau tắm ao, sông, suối, nhất là trong dịp học sinh nghỉ hè… 

Thanh Dương Hồng