Thứ ba, 19/6/2018, 09h24

22h00 ngày 19/6, sân Otkrytiye, bảng H, Ba Lan - Senegal: Tránh vết xe đi trước

Chứng kiến những trận mở màn của các đội bóng ở 7 bảng đấu trước, Ba Lan và Senegal rút ra được cho mình kinh nghiệm gì?
Ba Lan đối đầu là trận đấu cuối cùng của lượt đầu tiên vòng bảng World Cup 2018 và sau khá nhiều bất ngờ xảy ra, hẳn nhiên không bên nào muốn nhận lấy kết quả thiệt thòi.
Sau những trận đấu kể từ đầu giải, có thể rút ra một điều, từ công tác chuẩn bị cho đến mặt trận thực tế sẽ là khoảng cách rất xa nhau. Các đội bóng có thể chọn đội cùng phong cách với các đối thủ cùng bảng để đá giao hữu, tuy nhiên, sự căng thẳng và quyết liệt của VCK đã không để lại yếu tố “nương chân”.
Ba Lan - hạt giống số 1 của bảng H, sẽ phải nhìn tấm gương của Đức, Brazil, Argentina, để tìm cách tránh vết xe đổ khi đối đầu Senegal. Sự có mặt của Ba Lan trong nhóm hạt giống xuất phát từ chặng đường vòng loại rất tốt cũng như vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng FIFA trước lễ bốc thăm.
Hẳn nhiên, ngôi sao sáng giá nhất của họ, Robert Lewandowski, được kỳ vọng rất nhiều ở VCK năm nay. 16 bàn thắng qua 10 trận vòng loại là thành tích tốt nhất tại châu Âu (hơn Cristiano Ronaldo 1 bàn). Ở CLB Bayern Munich, chân sút 29 tuổi vẫn luôn là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong những mùa gần đây.
Dù vậy, anh vẫn cần phải có sự khẳng định ở một sân chơi lớn. Tại Euro 2012, khi Ba Lan là chủ nhà, họ bị loại ngay từ vòng bảng. Tại Euro 2016, dù Đại bàng trắng vào được đến tứ kết nhưng Lewi chỉ ghi được duy nhất 1 bàn.
Do đó, Lewandowski hiểu sức ép dành cho mình lớn thế nào. Vấn đề là anh cũng biết rằng, mình đến với VCK năm nay sung sức hơn khi không phải thi đấu nhiều như thường lệ cho Bayern ở mùa giải vừa qua.
Lewandowski là điểm trung tâm trong lối chơi của Ba Lan và anh cũng có các vệ tinh tốt để hỗ trợ. Trong giai đoạn chuẩn bị, anh cũng có 3 bàn thắng ở các trận giao hữu, nhưng liệu có xảy ra tình trạng “thử kêu, đốt xịt”?
Bài toán cho anh trong lần đầu tiên trình làng ở một kỳ World Cup là hàng phòng ngự giàu thể lực của đội bóng đến từ châu Phi.
Senegal không phải là vị khách thường xuyên tại World Cup (đây mới là lần thứ hai), nhưng Ba Lan không nên đánh giá thấp dàn cầu thủ của Những chú sư tử Teranga. Toàn bộ 23 cầu thủ của Senegal đều đang chơi bóng ở nước ngoài, trong đó chỉ có duy nhất thủ môn Khadim Ndiaye là thi đấu tại Lục địa đen (ở Guinea).
Họ có 7 cầu thủ đang thi đấu ở Anh, 7 người ở Ligue 1. Nhưng mối quan tâm lớn nhất dành cho Lewandowski là Kalidou Koulibali. 4 mùa giải ở Napoli, cầu thủ 26 tuổi trở thành một trong những trung vệ hàng đầu thế giới, đưa đội bóng thành phố Naples vươn lên nhóm dẫn đầu tại Serie A và được nhiều CLB hàng đầu châu Âu thèm muốn.
Là sự kết hợp giữa thể lực, lối chơi thông minh và rất kỹ thuật, Koulibali sẽ khiến Lewandowski cảm thấy “khó thở”.
Sự lo ngại cho Ba Lan còn ở hàng phòng ngự. Kamil Glik có ra sân hay không (chấn thương vai trong giai đoạn chuẩn bị), sẽ có tác động ít nhiều khi phải đối đầu Sadio Mane – một trong những gương mặt gây ấn tượng mạnh ở Liverpool mùa giải vừa qua.
Có thể, kinh nghiệm ở các giải đấu lớn của thầy trò HLV Adam Nawalka tốt hơn đối thủ để nhập cuộc chủ động, nhưng nếu không tận dụng được cơ hội ở khoảng thời gian đó, họ sẽ rất mệt khi Senegal bắt nhịp.
Đáng chú ý, Senegal đang được dẫn dắt bởi Aliou Cisse – một trong những thành viên của đội hình đã gây ấn tượng mạnh trong lần đầu tiên dự World Cup. Năm 2002, Senegal thắng nhà ĐKVĐ Pháp trong ngày ra quân và sau đó giành quyền vào tứ kết.
Cisse – 42 tuổi, là HLV trẻ nhất tại World Cup năm nay, gọi đó là “chuyến phiêu lưu vĩ đại”. Ông mang tinh thần không sợ hãi đến cho các học trò trong trải nghiệm lớn lần này.
* Lực lượng
- Ba Lan: Khả năng ra sân của Kamil Glik chưa chắc chắn.
- Senegal: Đủ đội hình.
* Thống kê và đối đầu
- 2 đội chưa từng gặp nhau. Lần gần đây nhất Ba Lan đối đầu một đối thủ châu Phi tại các giải đấu lớn là năm 1982, khi họ hòa 0-0 với Cameroon.
- Ba Lan bị loại từ vòng bảng ở 2 lần gần đây nhất dự VCK (2002, 2006), trong khi ngay ở lần đầu tiên góp mặt, Senegal đã vào tới tứ kết (2002).
- Robert Lewandowski dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại vòng loại khu vực châu Âu – 16 bàn.
Đội hình dự kiến
Dự đoán: 2-1
Tam Nguyên (theo bongdaso)