Thứ sáu, 22/6/2018, 09h52

22h00 ngày 22/6, sân Volgograd Arena, bảng D World Cup 2018, Nigeria - Iceland: Khó cho “đại bàng xanh”

Theo nhận định của giới chuyên môn, Nigeria sẽ gặp nhiều khó khăn khi đọ sức với Iceland ở lượt trận thứ 2 bảng D World Cup 2018 đêm nay.
Cục diện của bảng D World Cup 2018 khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Argentina – đội bóng ứng viên vô địch và được đánh giá mạnh nhất bảng D, sau trận hòa 1-1 trước Iceland đã thua đậm 0-3 trước Croatia trong lượt trận thứ 2.
Để thua tủi hổ trước Croatia, Argentina đành ngậm ngùi nhìn đại diện của châu Âu giành vé vào vòng loại trực tiếp sớm 1 lượt trận. Về phần mình, Argentina sẽ phải chờ kết quả cuộc đọ sức giữa Nigeria vs Iceland để biết mình có quyền tự quyết hay không.
Hiện tại, Iceland đang có 1 điểm, tạm xếp thứ 2 bảng D. Trong khi đó, Nigeria chưa giành điểm, đứng cuối bảng. Nếu muốn giành vé vào vòng knock-out, Nigeria và Iceland không được trắng tay ở cuộc đối đầu trực tiếp.
Và ở cuộc đọ sức này, Iceland được giới chuyên môn đánh giá cao hơn đội bóng đến từ “lục địa đen”. Đánh giá này một phần đến từ thứ hạng của Iceland với Nigeria trên bảng xếp hạng FIFA. Hiện tại, Iceland xếp hạng 22 còn Nigeria đứng thứ 48.
Ngoài ra, Iceland có đội hình đồng đều, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ (tuổi trung bình ở World Cup 2018 là 28,6). Cùng với đó là tinh thần đoàn kết và lối chơi phòng ngự phản công khoa học, hiệu quả.
Đây mới là lần đầu tiên Iceland dự World Cup, nhưng sức mạnh của đội bóng này đã được kiểm chứng ở EURO 2016. Khi đó, Iceland trong lần đầu tiên góp mặt ở VCK đã thi đấu ấn tượng, để giành vé vào vòng tứ kết và chỉ chịu thua Pháp – đội giành ngôi vị Á quân năm đó.
Trong trận ra quân ở World Cup 2018, Iceland đã cho thấy sức mạnh của mình bằng việc cầm hòa Argentina với tỉ số 1-1. Họ thậm chí còn khiến Messi lập kỷ lục buồn, khi tung 11 cú sút mà không thể ghi bàn.
Với Nigeria, đây là lần thứ 6 đại diện của châu Phi góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong 5 lần tham dự trước đó, Nigeria 3 lần vượt qua vòng bảng. Tại kỳ World Cup 2014, đội bóng này gây cú sốc, khi đánh bại Bosnia & Herzegovina để giành vé đi tiếp.
Ở World Cup 2018, Nigeria mang sang Nga đội hình có độ tuổi trung bình là 26 (trẻ nhất). Do đó, kinh nghiệm là điều mà “đại bàng xanh” còn thiếu. Ngay trong trận ra quân, điều này đã bộc lộ rõ và họ đã bị Croatia trừng phạt.
Thống kê cho thấy, Nigeria chỉ thắng 1, thua tới 9 trong 13 trận đấu gần ở nhất sân chơi World Cup. Chiến thắng gần nhất của “đại bàng xanh” là trước Bosnia & Herzegovina ở World Cup 2014 vừa nêu trên.
Với đội hình non trẻ, thiếu kinh nghiệm, nhưng Nigeria buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Đây là nhiệm vụ khó với “đại bàng xanh” vào lúc này vì Iceland rất giỏi trong phản công. Nếu đại diện của châu Phi phòng ngự tệ như ở trận đấu với Croatia, họ sẽ phải sớm nói lời chia tay World Cup ngay sau trận đấu với Iceland.
LỰC LƯỢNG
- Nigeria: Đầy đủ
- Iceland: Johann Berg Gudmundsson chấn thương
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
- Iceland và Nigeria gặp nhau duy nhất 1 lần trước đây trong quá khứ. Đó là trận giao hữu vào năm 1981, khi đó đại diện của châu Âu thất bại 0-3 trước đội bóng châu Phi.
- Nigeria toàn thua trong 3 trận đấu gần nhất.
- Iceland hòa 2, thua 1 trong 3 trận gần đây.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
DỰ ĐOÁN: Iceland thắng 2-1
Yến Thanh (theo bongdaso)