Thứ năm, 30/7/2015, 09h09

3 nguyên tắc vàng để chọn NV1

Cán bộ Phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tư vấn trực tuyến cho các TS. Ảnh: N.Huê

Bộ GD-ĐT vừa đưa ra phổ điểm lũy tiến của 5 khối thi truyền thống là A, A1, D, B và C (xem chi tiết trên giaoduc.edu.vn). Nhìn vào đây, thí sinh (TS) có thể thấy mình ở vị trí nào. Tuy nhiên, năm nay, theo thống kê sơ bộ của bộ thì có tới 15 tổ hợp xét tuyển. Làm thế nào để TS có thể tìm được đúng tấm vé vào ĐH trước “ma trận” trường và tổ hợp xét tuyển như hiện nay?

Khối A: 20-21 điểm vẫn “chấp chới”

Từ phổ điểm có thể thấy khối A có 247.455 TS đạt từ ngưỡng 15 điểm trở lên, chiếm 78%. Hai thủ khoa khối A cùng đạt 29,5 điểm;  3 TS có tổng điểm 3 môn là 4,75 điểm. Theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Bách khoa Hà Nội, phổ điểm năm nay tương đối cao, nhất là các môn khoa học tự nhiên. Trong số những bài thi tại cụm thi do ĐH Bách khoa chủ trì thì điểm 8 trở lên chiếm khoảng 10%. Chính vì vậy, điểm chuẩn năm nay sẽ tăng hơn năm trước. Nhất là những khối ngành năm trước điểm thấp thì năm nay sẽ tăng nhiều hơn, những khối ngành điểm cao thì năm nay sẽ tăng ít. Những TS đạt tổng điểm 20-21 điểm khối A có thể nói thuộc diện “chấp chới” khi tham gia xét tuyển nguyện vọng (NV) 1, nhất là muốn vào ĐH Bách khoa Hà Nội. Vì năm nay, trường sẽ nhận hồ sơ dựa vào điểm trung bình của tổ hợp các môn. Và điểm trung bình nhận hồ sơ bắt đầu từ 6,0. Điểm chuẩn cũng lấy theo trung bình cộng này và lấy sau dấu phẩy một số. Như vậy, với những ngành có 3 môn xét tuyển thì tổng điểm 3 môn phải là 18 trở lên. Với những ngành có môn thi chính nhân hệ số 2 thì tổng điểm phải từ 24 điểm trở lên. Một số ngành “hot” của trường thuộc nhóm ngành KT2 như CNTT, hệ thống điện thì với mức điểm 3 môn khối A đạt 23 điểm cũng có cơ hội vào trường. Vì điểm chuẩn năm trước là 23,5. Do đó, với những TS đạt 20-21 điểm cần bám chắc thông tin và các TS không nên vội vàng nộp hồ sơ ngay vào những trường mà mình yêu thích. Vì còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Có lẽ từ ngày 10-8 nộp hồ sơ là vừa.

Khối B: Điểm chuẩn khối y - dược không thấp hơn năm 2014

Khối B năm nay có 121.533 TS đạt từ ngưỡng tối thiểu do Bộ GD-ĐT quy định, chiếm 66,5%. Những TS đạt từ 20 điểm trở lên là 44.604 TS. Trong khi đó, các trường ĐH y dược có trên 10 trường trải từ Bắc vào Nam. Trong đó, tập trung nhiều ở khu vực phía Bắc. Ông Nguyễn Hữu Tú, Phó hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho biết căn cứ vào mức điểm các năm trước và phổ điểm năm nay, TS đạt 20 điểm 3 môn khối B trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua tại các cụm thi ĐH thì nên đăng ký vào những mã ngành thấp của trường. TS nên xem xét kỹ điểm chuẩn vào ĐH Y Hà Nội những năm trước để tham khảo kỹ điểm của từng mã ngành. Dự kiến, điểm chuẩn vào trường năm 2015 sẽ không thấp hơn năm 2014 (từ 20-26,5 điểm không nhân hệ số). Cũng theo ông Tú, chỉ tiêu ngành y đa khoa ít và điểm chuẩn luôn cao. Ngoài ngành này, trường còn 8 ngành khác. Trong đó, có nhiều ngành xã hội đang có nhu cầu nhân lực như y tế công cộng hay khúc xạ nhãn khoa mà điểm chuẩn có thể thấp hơn y đa khoa từ 5-7 điểm.

Giáo viên Trường THPT Gia Định (TP.HCM) tư vấn chọn nguyện vọng, ngành học cho thí sinh của trường. Ảnh: A.Khôi

Ngoài các ngành y dược, các TS dự thi khối B còn có thể vào học các ngành liên quan đến hóa sinh như công nghệ sinh học, ngành hóa học, sinh học...

Khối D: Điểm chuẩn sẽ bằng năm trước

Năm nay, khối D có 255.039 TS trên điểm sàn, chiếm 47,6%. Tuy tỷ lệ TS trên sàn thấp nhất so với các khối khác nhưng TS khối D có lợi thế hơn đó là điểm chuẩn các trường thường tính môn ngoại ngữ nhân hệ số 2. Ông Lê Quốc Hạnh, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Hà Nội cho biết phổ điểm năm nay không đẹp như các môn khác nhưng các trường khối ngoại ngữ cũng không có gì đáng lo. Vì lượng TS quan tâm đến khối D truyền thống đã ổn định và các em cũng xác định từ năm đầu học THPT. Phổ điểm của bộ không thống kê được điểm số của số TS này như thế nào. Do đó, theo nhận định của ông Hạnh, điểm chuẩn khối D không có đột biến, sẽ như mọi năm. Năm 2014 điểm vào ĐH Hà Nội đối với khối D dao động từ 20 đến 31 điểm tùy từng ngành. Năm nay, chắc chắn không tăng nhiều. Nên TS có mức điểm khối D như điểm chuẩn vào các trường năm 2014 có thể yên tâm.

3 nguyên tắc cho TS chọn trường

Để không “đi lạc” hay không “chọn nhầm” trường, ngành năm nay, PGS.TS Lê Hữu Lập, nguyên Phó giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đưa ra 3 nguyên tắc vàng. Thứ nhất bám sát điểm chuẩn năm trước vào những trường mình định nộp hồ sơ. Sau đó dịch từ điểm sàn lên. Ví dụ năm 2014, ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng tối thiểu thấp nhất là 13 đối với khối A, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông điểm chuẩn thấp nhất là 18. Năm nay, ngưỡng là 15, cao hơn 2 điểm, thì điểm trúng tuyển vào trường chắc chắn phải từ 20 trở lên. Các trường khác, TS cũng dịch điểm tương tự như thế để lượng sức mình.

Nguyên tắc thứ hai, điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển là hai việc hoàn toàn khác nhau. Năm nay có nhiều trường nhận hồ sơ xét tuyển từ điểm sàn của bộ (15 điểm) nhưng không có nghĩa điểm trúng tuyển sẽ bằng đó. Do vậy, TS cần xác định, để có “vé” vào một trường nào đó thì điểm của TS phải cao hơn điểm xét tuyển của trường đó vài điểm.

Nguyên tắc thứ ba, TS cần cập nhật thông tin tuyển sinh trên website của trường nộp hồ sơ thường xuyên. Nếu thấy mình ở tốp không an toàn cần phải rút hồ sơ ra, nộp trường khác phù hợp hơn.

Nghiêm Huê