Chủ nhật, 2/10/2011, 09h10

40% diện tích ĐBSCL có nguy cơ bị ngập

 “Ở ĐBSCL, nguy cơ lũ lụt có xu hướng tăng trong những năm gần đây và còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Cùng đó, các sông ở miền Trung liên tục tăng đỉnh lũ cao nhất năm, thể hiện rõ nhất là các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa”. Đó là thông tin đáng chú ý tại Hội thảo Biến đổi khí hậu do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tổ chức ngày 1-10.

Theo kịch bản biến đổi khí hậu mới nhất của Việt Nam, vào cuối thế kỷ 21 nhiệt độ trên cả nước tăng 2-3 độ C. Khi đó nước biển dâng cao nhất ở vùng từ Cà Mau đến Kiên Giang trong khoảng 60-80 cm. Trung bình trên cả nước, nước biển dâng trong khoảng từ gần 60 cm đến trên 70 cm.

PGS-TS Trần Thục, Viện trưởng Viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường, cho biết: Nếu mực nước biển dâng 1 m, sẽ có gần 40% diện tích ĐBSCL và trên 20% diện tích TP.HCM có nguy cơ bị ngập. Gần 35% dân số thuộc các tỉnh vùng ĐBSCL và 7% dân số TP.HCM bị ảnh hưởng trực tiếp.

HOÀNG VÂN
(PL)