Thứ bảy, 17/3/2018, 22h51

40% học bổng hỗ trợ du học tại Mỹ

Đây là thông tin hữu ích cho những học sinh đang có nhu cầu du học, đặc biệt là tại Mỹ được ThS. Nguyễn Quang Anh Chương (Giám đốc Phân hiệu ĐH Broward, Mỹ) chia sẻ tại chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” lần 10 năm 2018 do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức tại Trường THPT Tây Thạnh (Q.Tân Phú). Theo ông Chương, hiện nay nhu cầu du học là rất lớn, thị trường rất mở, nhất là tại Mỹ. Các trường ĐH tại Mỹ rất muốn có thêm sinh viên Việt Nam để đa dạng hóa môi trường học và xóa tan khoảng cách về ranh giới, quốc tịch. Do đó, các trường ĐH Mỹ luôn hỗ trợ rất nhiều về học bổng, các chương trình chuyển tiếp, tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam theo học tại Mỹ. “Chỉ cần điểm trung bình năm học lớp 12 từ 7.0 trở lên là các em đã có thể xin học bổng tại các trường ĐH của Mỹ. Tùy vào bài viết và phỏng vấn để cấp, học bổng có thể từ 10% đến 100% trên toàn khóa học”, ông Chương thông tin.

Cũng theo ông Chương, một trong những vấn đề mà các em gặp phải khi du học tại Mỹ đó là ngoại ngữ, khả năng tự lập, thích ứng với nền văn hóa đa sắc tộc tại đây. “Nếu đã chuẩn bị kỹ về tiếng Anh, tài chính, khả năng tự lập thì các em nên đi du học ngay sau khi tốt nghiệp lớp 12. Còn nếu chưa đủ tự tin thì các em có thể đăng ký học theo những chương trình chuyển tiếp. Tức là học 2 năm tại Việt Nam và 2 năm chuyển tiếp tại Mỹ, với mức học bổng hỗ trợ từ các trường ĐH trung bình là 40% trên cả 2 năm học. Với chương trình học này có thể giúp các em và gia đình tiết kiệm đến 60% chi phí so với du học cả 4 năm tại Mỹ”, ông Chương phân tích.

Đ Yến