Thứ sáu, 31/7/2015, 12h35

7 tháng đầu năm 2015: Gần 5.200 người chết vì TNGT

Một vụ TNGT đường bộ

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia vừa cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2015, TNGT tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương. Cụ thể, TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 5.942 vụ, làm chết 5.167 người, bị thương 3.221 người. So với cùng kỳ năm 2014, số vụ TNGT giảm 1.826 vụ (giảm 12,39%), số người chết vì TNGT giảm 202 người (giảm 3,76%), số người bị thương giảm 2.274 người (giảm 16,53%). Ngược lại, giao thông đường sắt và đường thủy trong hai mốc so sánh trên đều tăng. Tổng cộng 7 tháng, tai nạn đường sắt làm 127 người chết, tăng 38 người (42,7%); đường thủy có 48 người chết, tăng 10 người (26,3%). Báo cáo nhanh của Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, riêng tháng 7-2015 (tính từ ngày 16-6 đến 15-7-2015): Cả nước xảy ra 1.731 vụ TNGT  làm chết 689 người, bị thương 1.335 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 178 vụ (giảm 9,32%), tăng 9 người chết (tăng 1,32%), giảm 160 người bị thương (giảm 10,7%). Cũng theo báo cáo từ Ủy ban ATGT quốc gia, lĩnh vực đường thủy đã phát hiện và xử lý 12.778 trường hợp vi phạm pháp Luật ATGT đường thủy nội địa,  xử phạt vi phạm trên 13 tỷ đồng nộp Kho bạc Nhà nước, tạm giữ 6 giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy. Được biết, từ nay đến cuối năm, Ủy ban ATGT quốc gia sẽ tiếp tục thực hiện siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và tải trọng phương tiện. Điểm nhấn là triển khai chương trình tập huấn tập trung vào hai đối tượng, là những người điều hành vận tải (ông chủ) và lái xe, giúp họ nâng cao nhận thức và trình độ.

Tin, ảnh: P.AN