Thứ năm, 19/4/2018, 22h59

9 cá nhân được đề cử giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018

Theo chinhphu.vn, các hội đồng khoa học chuyên ngành của Quỹ Phát triển KH-CN quốc gia vừa đề cử 9 hồ sơ lên Hội đồng giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018, trong đó có 7 giải thưởng chính và 2 giải thưởng trẻ. Cụ thể, 7 đề cử chính gồm: PGS.TSKH Nguyễn Thiệu Huy thuộc lĩnh vực toán học - Viện Toán ứng dụng và Tin học (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội); TS. Trần Đình Phong - vật lý (Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội); TS. Nguyễn Thị Lệ Thu - hóa học (Trường ĐH Bách khoa TP.HCM); TS. Nguyễn Thanh Tuấn - khoa học trái đất và môi trường (Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam); PGS.TS Phạm Văn Hùng - sinh học nông nghiệp (Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP.HCM); PGS.TS Nguyễn Văn Nhờ - khoa học công nghệ và kỹ thuật (Trường ĐH Bách khoa TP.HCM); TS. Ngô Tất Trung - y sinh và dược học (Bệnh viện TW Quân đội 108). Hai đề cử giải thưởng trẻ gồm: TS. Đỗ Quốc Tuấn - vật lý (Trường ĐH Khoa học Tự  nhiên Hà Nội); TS. Trương Vũ Thanh - hóa học (Trường ĐH Bách khoa TP.HCM).

Được biết, giải thưởng Tạ Quang Bửu do Bộ KH-CN tổ chức hằng năm, nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có kết quả công bố xuất sắc trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Năm 2018, Ban tổ chức đã tiếp nhận 54 hồ sơ đăng ký tham gia. Dự kiến, lễ trao giải thưởng được tổ chức vào ngày 18-5 tại Hà Nội.

C.Ph