Thứ ba, 27/9/2016, 21h54

ABG5: Đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 2

Bước vào ngày thi đấu thứ hai tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG5), đội tuyển Muay Thái của đoàn thể thao Việt Nam đã mang về những chiến thắng đầy ấn tượng với 4 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ trong tổng số 8/16 hạng cân giành quyền vào chung kết ở môn thể thao này. VĐV Nguyễn Trần Duy Nhất đã mở màn trận đấu với chiến thắng 30-27 trước  đối thủ Wenfeng đến từ Trung Quốc ở hạng cân 57-60kg nam, giành chiếc HCV quý giá cho đội Muay Việt Nam, tạo động lực cho các đồng đội thi đấu tiếp theo. Ở trận chung kết hạng cân 57-60kg nữ, VĐV Bùi Thị Hải Yến sau khi bị đối thủ dẫn trước tỷ số 10-9 trong hiệp 1, đã xoay thế trận để hạ knock-out đối thủ đến từ Thái Lan Wankhruea Chenchira ở hiệp 2, giành thêm một chiếc HCV. VĐV Bùi Yến Ly cũng giành chiến thắng trước võ sĩ Thái Lan Srisalai Nitiyakorn với tỷ số 30-27 sau 3 hiệp đấu kịch tính, giành HCV hạng cân 48-51kg nữ. Chiếc HCV thứ tư của đội tuyển Muay Thái Việt Nam thuộc về VĐV Nguyễn Thị Ngọc, hạng cân 60-63,5kg, nữ, chiến thắng 2-1 trước võ sĩ Li Băng, Khaled Rola.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 2, đoàn thể thao chủ nhà Việt Nam đang tạm dẫn ở vị trí thứ 2 với 9 HCV, 12 HCB và 18 HCĐ. Đoàn Thái Lan đang tạm dẫn đầu với 15 HCV, 8 HCB và 12 HCĐ. Xếp thứ 3 là đoàn Trung Quốc với 5 HCV, 5 HCB và 8 HCĐ. Trong ngày 27-9, các VĐV tiếp tục tham gia thi đấu vòng loại, giành quyền vào chung kết ở các nội dung bóng đá bãi biển, bóng ném nam và nữ…

Vĩnh Yên