Thứ bảy, 11/3/2017, 22h08

Bản đồ trực tuyến giao thông ngày càng tiện ích

Vào lúc 7 giờ sáng ngày 11-3, số liệu hiển thị trên nền bản đồ trực tuyến giao thông TP.HCM cho thấy hiện có 117.382 lượt truy cập và 804 người đang online. Điều đó cho thấy công cụ này ngày càng hữu dụng, cung cấp những lợi ích thiết thực cho người dân TP.

Cổng thông tin giao thông TP.HCM trên nền bản đồ số trực tuyến, cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho người dân

Cập nhật thêm nhiều tiện ích mới

Kể từ ngày 19-1, Sở GTVT TP.HCM chính thức công bố đưa vào sử dụng Cổng thông tin giao thông TP.HCM trên nền bản đồ số trực tuyến thông qua website giaothong.hochiminhcity.gov.vn và ứng dụng trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android OS (Ứng dụng TTGT TP.HCM), cho đến nay, đa phần người sử dụng đều hài lòng với tiện ích của kênh thông tin giao thông hữu ích này.

Cụ thể, trên nền trang chủ hiển thị rõ hai mục chính là Tình hình giao thông và Tiện ích. Khi truy cập vào mục Tình hình giao thông, qua các tab công cụ camera, rào chắn công trình, biển báo tốc độ, tình trạng giao thông, lộ trình giao thông, 37 điểm ùn tắc giao thông năm 2016, người sử dụng sẽ được cung cấp các thông tin cụ thể về tình trạng giao thông, mật độ giao thông, tốc độ lưu thông trên các tuyến đường, thông tin về hình ảnh giao thông trực tuyến thông qua hệ thống hơn 300 camera giao thông của Sở GTVT. Theo đó, khi nhìn vào bản đồ, người sử dụng sẽ nhận biết được tình hình lưu thông qua các màu sắc. Chẳng hạn như, hiển thị của màu xanh là phương tiện lưu thông bình thường (tốc độ trên 10km/giờ), màu vàng là lưu thông khó khăn, (tốc độ 5-10km/giờ), màu cam là nơi đang xảy ra ùn ứ, đông xe (tốc độ 5km/giờ, thời gian di chuyển 10-15 phút) và màu đỏ là nơi đang có ùn tắc giao thông (tốc độ dưới 5km/giờ, thời gian di chuyển 30 phút). Bên cạnh đó, thông tin về vị trí thi công công trình, các vị trí tổ chức phân luồng giao thông cũng được cung cấp kịp thời, nhằm giúp cho người điều khiển phương tiện có thể lựa chọn những lộ trình phù hợp.

Thông tin từ Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn (Sở GTVT TP.HCM) cho biết, từ khi Cổng thông tin giao thông vận hành cho đến nay, trung bình có khoảng 250 đến 500 người sử dụng đồng thời vào cùng một thời điểm, cao điểm có lúc lên đến 4.000 người.

Từ đầu tháng 3 này, bản đồ trực tuyến đã được cập nhật thêm nhiều tiện ích như hệ thống vị trí của nhà vệ sinh công cộng, trạm xăng, trạm y tế và bệnh viện, tuyến đường cho phép đậu xe ô tô, bãi giữ xe, bãi đậu xe ngầm và đậu xe cao tầng. Ngoài ra, còn có đường link đến BusMap cung cấp thông tin về các trạm xe buýt, thời gian xe buýt đến trạm, giúp người dân chủ động chọn điểm đến trạm gần nhất…

Thông tin từ Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn (Sở GTVT TP.HCM) cho biết, từ khi Cổng thông tin giao thông vận hành cho đến nay, trung bình có khoảng 250 đến 500 người sử dụng đồng thời vào cùng một thời điểm, cao điểm có lúc lên đến 4.000 người.

Cung cấp những lợi ích thiết thực

Làm tài xế xe taxi, anh Đoàn Văn Quý (ngụ phường 25, quận Bình Thạnh) cho biết, lộ trình cho những hành khách bình thường thì thời gian không quá khắt khe, nhưng đối với những hành khách ra sân bay thì thời gian di chuyển trên xe phải được tính toán kỹ lưỡng. Do đó, “bản đồ trực tuyến giao thông đối với tôi là công cụ hữu ích và quan trọng số 1. Nhờ có bản đồ này mà tôi tránh được những điểm ùn tắc, đưa khách đến sân bay kịp giờ. Đặc biệt, tiện ích mới về hệ thống địa chỉ bệnh viện cũng sẽ giúp cho những người tài xế như chúng tôi có thể chủ động hơn trong việc đưa người đi bệnh viện kịp thời. Thú thật là trong những lúc gặp trường hợp nguy cấp, thì bản thân tài xế cũng bị rối trí”.

Cảm nhận rõ những lợi ích thiết thực của công cụ hỗ trợ mới, ông Nguyễn Hoàng Dũng, một tài xế xe ôm (ngụ quận 3) khẳng định: “Bản đồ này không chỉ có ích cho người dân, mà còn góp phần chỉnh trang mỹ quan TP. Khi biết được hệ thống nhà vệ sinh với các địa chỉ cụ thể, thì người đang lưu thông có thể giải quyết vấn đề của mình đúng nơi đúng chỗ, không tiểu tiện bừa bãi vừa gây ô nhiễm vừa làm mất mỹ quan TP như trước đây”. Ông Dũng cũng có thêm đề xuất là từ giờ trở đi, cơ quan chức năng cần phạt nặng hành vi tiểu bậy, “vì khi đã biết nơi nào có nhà vệ sinh thì không lý do gì làm bậy ở lề đường được nữa”.

Trước những tiện ích thiết thực của Cổng thông tin giao thông TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa đã biểu dương nỗ lực của Sở GTVT và các đơn vị hữu quan trong việc xây dựng kênh thông tin hữu dụng này. Ông nhận định, đây là giải pháp phi công trình thú vị, không những giúp ích cho vấn đề giao thông nói chung, mà còn góp phần giải quyết nạn ùn tắc giao thông cho TP mình.

Đánh giá cao về tiện ích của Cổng thông tin giao thông TP.HCM trên nền bản đồ số trực tuyến, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia khẳng định, đây là công cụ hữu ích đáp ứng sự mong chờ của người dân. Ông Hùng khuyến khích TP cần phát triển mạnh hơn nữa trên các thiết bị thông minh. Thậm chí nên tính toán chi phí đi từ điểm A đến B theo từng loại phương tiện để người dân có sự lựa chọn thích hợp.

Bài, ảnh: Đinh Vũ