Thứ ba, 22/5/2018, 21h11

Ban giám hiệu “vỡ” ra nhiều điều khi đối thoại với học sinh

HS trao đi thng thn vi ban giám hiu

Đó là khẳng định của thầy Đỗ Đình Đảo (Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, Q.3, TP.HCM) sau hội nghị “Đối thoại trực tiếp” giữa Ban Giám hiệu nhà trường với học sinh được tổ chức vừa qua. Tại hội nghị, Ban Giám hiệu đã ghi nhận rất nhiều ý kiến đóng góp của học sinh, từ những hạn chế, thiếu sót trong công tác giảng dạy như vẫn còn một vài thầy cô giáo chưa thật sự sâu sát với học sinh khi giao quá nhiều bài tập mà không có sửa bài; trường học 2 buổi nhưng các hoạt động vui chơi, giải trí còn hạn chế, đến khu vực vệ sinh còn thiếu nước và giấy... Theo thầy Đảo, đây là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm tăng tính dân chủ, công khai giữa Ban Giám hiệu và học sinh. “Từ chính những chia sẻ, góp ý thẳng thắn, mạnh dạn của các em, giáo viên và Ban Giám hiệu đã “ngộ” ra rất nhiều điều tưởng đơn giản nhưng lại mang tính xây dựng cao. Qua đó sẽ có hướng điều chỉnh lại cho phù hợp”, thầy Đảo nói.

Q.Long