Thứ bảy, 21/5/2011, 10h05

Bầu cử ĐBQH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016: Tiếng nói của ứng cử viên ngành giáo dục

Chỉ còn hai ngày nữa (22-5), cử tri cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng sẽ cầm lá phiếu bầu trên tay để quyết định ai sẽ là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình trên diễn đàn Quốc hội và HĐND các cấp. Giáo Dục TP.HCM xin giới thiệu một số nội dung chính trong chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH và HĐND TP.
Cô Nguyễn Thị Thu Cúc, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Định
(Tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị bầu cử số 7 gồm quận 2, 9 và Thủ Đức):
Nếu được sự tín nhiệm của cử tri, tôi sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục là cầu nối, ngày càng hiệu quả giữa người dân và chính quyền các cấp. Đặc biệt là một đại biểu của ngành, tôi ưu tư và đặt nhiều tâm huyết để có thể đại diện cho nhiều thầy cô giáo tại TP.HCM giải quyết những bất cập còn tồn đọng trong ngành, sao cho giáo dục Việt Nam ngày càng nhanh chóng theo hướng đi chung của thế giới, đời sống của thầy cô giáo được cải thiện và ngành giáo dục thật sự đáp ứng ngày càng tốt các nhu cầu đào tạo ra những thế hệ người trẻ có đủ tâm - tài - đức, đóng góp vào việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.
ThS. Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM
(Ứng cử HĐND TP, đơn vị bầu cử số 32 – H.Nhà Bè):
Nếu được sự tín nhiệm của cử tri, tôi đặt ra hai mục tiêu trong thời gian tới để tham mưu với lãnh đạo TP cũng như tích cực đổi mới, xây dựng ngành GD ngày càng hoàn thiện hơn. Thứ nhất, đối với ngành: Xây dựng nền GD tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH, hội nhập quốc tế. Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao toàn diện chất lượng GD-ĐT, đặc biệt coi trọng GD truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm xã hội, năng lực sáng tạo trong CB, GV, CNV và HS. Duy trì vững chắc kết quả chống mù chữ, phổ cập GD tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập GD THCS, phổ cập bậc THPT; đẩy nhanh tiến độ, tiến tới hoàn thành phổ cập GD cho trẻ năm tuổi của TP vào năm 2012; tiến độ đề án phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông TP giai đoạn 2011-2015. Thứ hai, đối với TP: Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng, nâng cấp mạng lưới trường học trên địa bàn TP theo đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp đã được TP phê duyệt. Chú trọng xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao. Đổi mới toàn diện nhà trường, xây dựng các mô hình trường học, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo chất lượng.
NGƯT Võ Anh Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
(Ứng cử HĐND TP, đơn vị bầu cử số 2 – quận 2):
Là đại biểu của ngành GD, với hơn 30 năm trong ngành, tôi sẽ phản ánh tâm tư nguyện vọng của anh chị GV, CNV của ngành để HĐND, UBND TP có những chủ trương, biện pháp cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần và tạo điều kiện tốt cho các thầy cô giáo hoàn thành nhiệm vụ đào tạo con người, góp phần phát triển sự nghiệp GD-ĐT của TP đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Cùng với ngành GD, chúng tôi sẽ đề xuất những biện pháp để phát triển hệ thống trường lớp bảo đảm nhu cầu học tập của con em, trong đó có 42 dự án xây trường của quận 2 trong nhiệm kỳ này. Đầu tư tìm kiếm các biện pháp để giải quyết các vấn đề như giảm áp lực học tập của học sinh, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ việc giảng dạy và học tập của học sinh, nâng cao chất lượng đào tạo, giảm bớt và ngăn chặn hiệu quả những hiện tượng tiêu cực trong nhà trường… Tôi sẽ trao đổi với thầy Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thiêm để tổ chức kết nghĩa giữa Trường Thủ Thiêm và Trường Lê Hồng Phong, qua đó hai trường sẽ trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà trường, kinh nghiệm giảng dạy. Những kinh nghiệm tích lũy được ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sẽ được chia sẻ để xây dựng Trường THPT chất lượng cao Cát Lái của quận 2. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực GD sẽ được quan tâm đặc biệt để tìm hiểu và giải quyết .
TS. Đinh Phương Duy, Phó hiệu trưởng Trường Cán bộ TP; Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục TP
(Ứng cử HĐND TP, đơn vị bầu cử số 17 – Q.Bình Thạnh):
Tiếp tục thực hiện và đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành chính, nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân, nhất là trong lĩnh vực nhà đất, cấp phép xây dựng… nâng cao chất lượng GD phổ thông và chuyên nghiệp, giảm bớt áp lực cho học sinh, khắc phục tình trạng bạo lực học đường, đẩy mạnh chương trình miễn giảm học phí cho các đối tượng con gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo… Đề cao GD hướng nghiệp, đẩy mạnh việc dạy nghề có chất lượng cao…
ThS. Hoàng Hữu Lượng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn
(Ứng cử HĐND TP, đơn vị bầu cử số 6 – Q.6):
Là cán bộ ngành GD-ĐT của TP, điều mà tôi quan tâm nhất và sẽ kiến nghị với HĐND TP nếu trúng cử là nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tại TP.HCM. Hiện nay, thành quả GD-ĐT của TP đã đạt được nhiều thành tựu nhất định, bên cạnh đó còn không ít nhiệm vụ phải tiếp tục phấn đấu như: duy trì kết quả chống mù chữ, phổ cập mầm non trẻ năm tuổi… trong đó việc đặc biệt quan trọng là giải quyết nhu cầu đào tạo đội ngũ GV.
TS. Nguyễn Trần Nghĩa, Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề TP
(Ứng cử HĐND TP, đơn vị bầu cử số 27 – Q.Bình Chánh):
Được giới thiệu tham gia ứng cử HĐND TP, TS. Nguyễn Trần Nghĩa đặt ra kế hoạch, hành động nếu được cử tri tín nhiệm: tham gia xây dựng và tích cực giám sát kết quả thực hiện các chương trình an sinh xã hội, nhằm giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống của người dân.
Riêng trong lĩnh vực chuyên môn đang công tác, tôi sẽ quan tâm đề xuất thực hiện và giám sát các nội dung như: Phát triển cơ sở đào tạo (CSĐT), đa dạng các hình thức dạy nghề, tạo điều kiện cho người lao động, thanh niên học nghề, lập nghiệp. Đề xuất TP tập trung đầu tư nâng chất các trường TC, CĐ đạt ngang tầm khu vực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập. Đến năm 2015, tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp đạt 70%...
Cô Nguyễn Thị Việt Tú, Hiệu trưởng Trường THCS Điện Biên
(Ứng cử HĐND TP, đơn vị bầu cử số 18 – Q.Bình Thạnh):
Nếu được cử tri tín nhiệm là đại biểu của nhân dân, tôi sẽ nghiên cứu thêm những chính sách hỗ trợ cho HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Kế hoạch tiếp theo là quan tâm đến vấn đề phát triển đạo đức, nhân cách của HS, muốn làm được điều này thì trước mắt tôi sẽ xây dựng một số kế hoạch để kiến nghị các cấp nhằm xây dựng thêm một số chương trình GD đạo đức, kỹ năng sống cho HS…
PGS.TS Trần Văn Thiện, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển nguồn nhân lực
(Ứng cử HĐND TP, đơn vị bầu cử số 19 – Q.Gò Vấp):
Trong các kỳ họp tôi sẽ tập trung đóng góp ý kiến, chất vấn các vấn đề bức xúc hiện nay của TP; vấn đề cải cách các thủ tục hành chính công để phục vụ nhân dân tốt hơn ở các cấp, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến nhà, đất, hộ khẩu, các thủ tục khai báo,… Vấn đề vệ sinh - môi trường, ách tắc giao thông, mỹ quan đô thị, hướng đến xây dựng trật tự kỷ cương TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, xanh, sạch và đẹp; nâng cao chất lượng chăm sóc y tế - chữa bệnh cho nhân dân; phản biện, đóng góp ý kiến vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của TP…
Bài, ảnh: Lê Quang Huy