Thứ bảy, 20/8/2011, 08h08

Bê con 2 đầu

7 lứa trước, bò mẹ sinh ra các con đều bình thường, duy chỉ lần này bê có hình hài kỳ dị.
Hai ngày nay, nhiều người kéo đến nhà anh Đặng Văn Hưng ở thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ (Bình Định) để xem con bê có hình dáng kỳ lạ. Từ cổ trở xuống thân, hình dáng bê vẫn bình thường. Song bò con có đến 2 đầu, 4 mắt, 4 lỗ mũi nhưng lại chỉ có 2 tai.
Bê con bị đột biến gen nên có 2 đầu, 4 mắt, 4 lỗ mũi và 2 tai. Ảnh: Kiều Mi
Anh Hưng cho biết, bê chào đời sáng 18/8, sau khi bò mẹ mang thai hơn 9 tháng. Bò mẹ đã sinh được 7 lứa và các bê đều có hình dạng bình thường, duy chỉ lần này bò con lại có hình dạng lạ.
Các chuyên gia di truyền học cho rằng hiện tượng này không phải hoàn toàn do di truyền mà là đột biến gen, tạo ra những con vật bị đột biến hoặc quái thai.
Theo Kiều Mi (VNE)