Thứ năm, 12/1/2017, 21h25

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng: Vẫn còn những bài báo không mang tính xây dựng

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: L.H

Sáng 12-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Báo cáo tại hội nghị, bà Thân Thị Thư - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy - thừa nhận, trong năm 2016, mặc dù công tác chỉ đạo báo chí xuyên suốt, thường xuyên song vẫn còn tình trạng một số bài báo sa đà, vượt rào, đặt tít “giật gân”, vẫn còn biểu hiện “thương mại hóa”, thậm chí có một số bài báo còn “non” về chính trị”.

Theo bà Thư, một bộ phận cán bộ tuyên giáo vẫn còn tư tưởng “chờ đợi”.

Về nhiệm vụ năm 2017, bà Thư cho biết, ngành tuyên giáo sẽ được triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; đảm bảo thường xuyên chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật…

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng biểu dương những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo trong năm 2016. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn không ít hạn chế, thiếu sót. Trong đó báo chí vẫn còn có những bài viết được giật tít với hình thức “giật gân”, nội dung bài viết không mang tính xây dựng…

Về nhiệm vụ của năm 2017, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Chúng ta luôn nhận thức sâu sắc rằng, mục tiêu hướng tới của công tác tuyên giáo là tạo sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy và làm lan tỏa giá trị tốt đẹp, đấu tranh mạnh mẽ chống lại cái ác, cái xấu. Nhưng cái gốc của sự đồng thuận xã hội xuất phát từ các kết quả tổng thể thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội, không ngừng chăm lo và nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, giải quyết thấu đáo những nhu cầu, nguyện vọng, bức xúc hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đi liền với các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng và chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; kiên quyết chống mọi biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đó là xử lý nghiêm tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch để củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với Đảng bộ và chính quyền TP”.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân cũng đã được trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy, giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy vì có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác dân vận năm 2016.

Lê Huy