Thứ bảy, 16/6/2018, 23h21

Biên phòng đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Ngày 16-6, tại Đà Nẵng, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã bế mạc lớp Tập huấn triển khai thực hiện mục tiêu chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” sau 3 ngày tổ chức.

Tham dự tập huấn có các đại biểu đại diện của hai cơ quan trên thuộc các tỉnh từ Nghệ An trở vào Cà Mau. Tại đây, các học viên được cung cấp các thông tin, như: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tại các xã biên giới; công tác tập hợp, phát triển và quản lý hội viên, phụ nữ khu vực biên giới; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay; thực hiện nhiệm vụ giám sát xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua phương pháp đồng nghiên cứu/cùng tham gia. Đặc biệt là triển khai nội dung, cách thức triển khai hoạt động chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”…

Thiếu tướng Lê Như Đức - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh BĐBP - cho biết: Thực tế, phụ nữ sinh sống ở khu vực biên giới đóng góp không nhỏ trong việc giúp BĐBP giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, tuy nhiên cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn. Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là chương trình hết sức ý nghĩa, huy động các cấp các ngành, doanh nghiệp, mạnh thường quân, đặc biệt là hội phụ nữ nội địa ủng hộ cho phụ nữ nơi biên giới bằng cách xây dựng các mô hình để phát triển kinh tế, hoạt động các câu lạc bộ phụ nữ đi vào chiều sâu, giúp phụ nữ nghèo thoát nghèo, tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho phụ nữ. Lực lượng BĐBP sẽ chủ trì giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến phụ nữ, như: buôn bán phụ nữ trẻ em qua biên giới, bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, vận động trẻ em bỏ học đến trường…

P.L