Thứ năm, 19/4/2018, 22h11

Bức xúc về ngập nước: Cần hàng trăm ngàn tỷ đồng để giải quyết

Ngày 19-4, UBND TP.HCM đã t chc Hi ngh sơ kết thc hin thí đim công ngh bơm chng ngp đưng Nguyn Hu Cnh.

Trung tâm Chng ngp và Công ty Quang Trung ký kết hp đng tiếp tc trin khai bơm chng ngp ti đưng Nguyn Hu Cnh (Q.Bình Thnh). Ảnh: H.Cận

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước, năm 2017 hệ thống máy bơm đã vận hành bơm 13 lần với 10 lần thành công khi đường Nguyễn Hữu Cảnh không bị ngập và 3 lần bị ngập khi bơm, mức ngập dao động từ 0,1 đến 0,3m. Hệ thống máy bơm đã phát huy hiệu quả. Nhưng cần đánh giá thêm trường hợp mực nước triều dâng cao kết hợp với mưa lớn. Trong quá trình hoạt động của hệ thống bơm, nước rút khá nhanh. Tuy nhiên tình trạng rác thải sinh hoạt trong khu vực nhiều nên khi mưa đã trôi theo làm bít miệng thu nước ảnh hưởng đến khả năng thu nước về bơm. Vì vậy cần phải giải quyết tốt vấn đề thu gom xử lý rác, đảm bảo trật tự vệ sinh xung quanh khu vực máy bơm trong quá trình vận hành...

Ông Nguyễn Tăng Cường - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung - kiến nghị Thành ủy, UBND TP xem xét cho áp dụng hệ thống bơm thông minh ở một số điểm ngập khác bằng hình thức cho thuê dịch vụ. Giá thành thuê dịch vụ hàng năm rẻ, hợp lý nhất...

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến,  TP.HCM có hai vấn đề lớn là kẹt xe, ngập nước ảnh hưởng sâu sắc đến người dân. Vì vậy, thời gian vừa qua TP đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu nhiều giải pháp, ứng dụng các thành tựu về khoa học kỹ thuật trong chống ngập nước và thi công các hệ thống thoát nước. Trong đó có hệ thống đào ngầm dưới lòng đất để không ảnh hưởng tới giao thông và công việc kinh doanh của các hộ dân... Tuy nhiên, vẫn chưa có giải pháp căn cơ và lâu dài vì TP là đô thị chưa hoàn chỉnh, mỗi một khu vực lại có tính chất và tình trạng ngập khác nhau. Để giải quyết căn cơ các bức xúc của TP thì cần đến 500 ngàn tỷ đồng và dự kiến đến năm 2025 có thể giải quyết được các vấn đề này.

Ngập do nhiều nguyên nhân như triều cường, nước thải của dân, các tòa nhà, mưa. Tình trạng này gây bức xúc cho toàn TP và người dân bị ảnh hưởng. Trước khi triển khai máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) đã có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng vượt qua tất cả, Công ty CP Tập đoàn Quang Trung đã triển khai thí điểm hệ thống máy bơm.

“Hơn 9 tháng triển khai thí điểm, trước mắt đã thấy thắng lợi về tinh thần. Qua báo cáo của Q.Bình Thạnh, đánh giá của người dân cũng như của các chuyên gia, nhà khoa học, sở, ngành cho thấy, thí điểm cơ bản thành công. Mùa mưa sắp đến, tôi đề nghị tiếp tục đánh giá, thí điểm. Nếu làm thành công thì mới được nhận tiền thuê dịch vụ, làm không thành công thì không được nhận tiền”, ông Tuyến nhấn mạnh.

Theo đó, ông chỉ đạo, phương thức thanh toán phải có đề xuất theo nguyên tắc và quy định Nhà nước về đơn giá, đầy đủ các thủ tục hành chính. Đặc biệt, phải có đơn giá chung khi triển khai thêm một số nơi nữa của TP. Về lâu dài, TP đang có dự án đê bao (chống biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao), nạo vét kênh rạch, xử lý nhà ven kênh rạch - dự án chống ngập do triều cường 10.000 tỷ đồng...

“Không để người dân phản ánh tình trạng tốn nhiều kinh phí mà ngập nước vẫn ngập. Do đó, đề án đô thị thông minh là giải quyết các bức xúc ảnh hưởng đến đời sống người dân. Thông minh là đưa công nghệ vào giải quyết khi kinh phí hạn chế”, ông Tuyến nói.

Huy Cn